Tổng thống Trump từ chối đề nghị hỗ trợ của Trung Quốc trong vấn đề Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột với Iran, dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã đề nghị đóng vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi tại Bắc Kinh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Trung Nam Hải trong khuôn viên Hoàng Thành Bắc Kinh, ngày 15/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, ông Trump cho biết ông Tập đã bày tỏ mong muốn góp phần thúc đẩy một thỏa thuận liên quan đến Iran, cũng như duy trì hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Washington không cần sự can dự từ Bắc Kinh.

“Tôi cũng đã nói rằng chúng tôi không cần sự hỗ trợ”, ông Trump nói khi được hỏi về đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc. Ông cho rằng trong các mối quan hệ quốc tế, sự giúp đỡ thường đi kèm những lợi ích đối ứng.

“Tôi không yêu cầu giúp đỡ, bởi khi bạn nhờ ai đó giúp, bạn cũng phải đáp lại bằng điều gì đó”, ông nói.

Tổng thống Trump đồng thời tái khẳng định lập trường rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Trump, Tehran hiện “không còn lá bài nào” để đàm phán trong các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ. Ông cho biết Washington và Tehran từng tiến rất gần tới một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, song các cuộc trao đổi nhiều lần đổ vỡ.

“Có điều gì đó không ổn với họ, và vì thế họ không thể có vũ khí hạt nhân”, ông nói, đồng thời cho biết Chủ tịch Tập cũng đồng quan điểm rằng Iran không nên sở hữu loại vũ khí này.

Theo ông Trump, Chủ tịch Trung Quốc còn cam kết Bắc Kinh sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran.

Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin Reuters (Anh), Tổng thống Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông với Iran đang dần cạn kiệt, đồng thời tiết lộ Chủ tịch Tập đồng tình rằng Tehran cần mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, ông Trump cho biết đang cân nhắc khả năng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty dầu khí Trung Quốc mua dầu từ Iran. Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Iran.

Phía Trung Quốc chưa bình luận trực tiếp về các trao đổi liên quan đến Iran. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao nước này cho rằng cuộc xung đột tại Iran là “không nên xảy ra” và không có lý do để tiếp diễn.

Iran đã hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel, gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tehran tuyên bố sẽ không mở lại tuyến hàng hải này cho đến khi Washington chấm dứt các biện pháp phong tỏa.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đã nhận được các tín hiệu từ phía Mỹ cho thấy Washington sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Ông bày tỏ hy vọng tiến trình thương lượng sẽ giúp bảo đảm an ninh hoàn toàn cho eo biển Hormuz và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại khu vực này.

Dù vậy, Iran tiếp tục từ chối chấm dứt chương trình nghiên cứu hạt nhân hoặc từ bỏ kho urani làm giàu, điều khiến ông Trump thất vọng.

“Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm nhiều nữa. Họ nên đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói trong chương trình “Hannity” của Fox News phát sóng tối ngày 15/5. Ông cũng cho rằng lượng urani làm giàu của Iran cần được Mỹ kiểm soát chủ yếu vì mục đích “trấn an dư luận”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại khu Trung Nam Hải ở Bắc Kinh ngày 15/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đã bị đình trệ kể từ tuần trước, sau khi cả Mỹ và Iran đều bác bỏ đề xuất mới nhất của đối phương. Cuộc chiến cũng đang trở thành gánh nặng chính trị đối với ông Trump trước thềm bầu cử quốc hội Mỹ vào tháng 11.

Ngoại trưởng Araqchi cho biết Iran hoan nghênh vai trò của Trung Quốc trong các nỗ lực ngoại giao, song Tehran vẫn thiếu lòng tin vào Washington do Mỹ từng nhiều lần tiến hành không kích trong lúc đối thoại diễn ra.

Ông nhấn mạnh Iran sẵn sàng cho cả khả năng chiến sự tái bùng phát lẫn giải pháp ngoại giao, đồng thời khẳng định các tàu không thuộc quốc gia tấn công Iran vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz nếu phối hợp với Tehran.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam tích cực tham gia khóa họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Việt Nam tích cực tham gia khóa họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, khóa họp thường kỳ lần thứ 63 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã bế mạc tại Geneva, khép lại 3 khóa họp thường kỳ của Hội đồng trong năm 2026, đánh dấu sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/10, phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tính bao trùm, sự tin cậy và cơ hội cho mọi người là nền tảng cốt lõi của quản trị hiệu quả; đồng thời đề xuất ba trọng tâm hợp tác liên nghị viện nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả, bảo đảm khoa học – công nghệ phục vụ con người.

Đống đổ nát sau cuộc ném bom của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Gaza đã thay đổi thế nào sau 3 năm chiến sự?

Nhà cửa bị phá hủy, sinh kế mất đi, trường học và bệnh viện hoạt động hạn chế. Với khoảng 2 triệu người dân Gaza, chiến sự đã làm đảo lộn đời sống và khiến việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản trở thành cuộc vật lộn hằng ngày.

Điều gì thực sự xảy ra ở Siberia sau thông tin ca nghi mắc căn bệnh từng khiến 50 triệu người tử vong?

Điều gì thực sự xảy ra ở Siberia sau thông tin ca nghi mắc căn bệnh từng khiến 50 triệu người tử vong?

Giới chức Nga đã cách ly và theo dõi y tế những người tiếp xúc với một nhân viên Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi mắc “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”. Trong khi thông tin trên mạng xã hội làm dấy lên lo ngại về dịch hạch thể phổi, Nga chưa xác nhận nguyên nhân này và WHO hiện đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong khu vực ở mức thấp.