Tổng thống Trump tiết lộ tiềm năng doanh thu từ tài nguyên khoáng sản Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết doanh thu mà Mỹ có thể thu được từ việc tiếp cận tài nguyên khoáng sản của Ukraine sẽ vượt xa mức 350 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài Sputnik, phát biểu với các phóng viên ngày 12/1, ông Trump nói rằng cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine khoảng 350 tỷ USD mà không nhận lại lợi ích tương xứng. Theo ông, thỏa thuận hiện nay cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn đất hiếm của Ukraine sẽ mang lại giá trị lớn hơn đáng kể con số đó.

Trước đó, vào ngày 30/4/2025, Mỹ và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận về khoáng sản, trong đó dự kiến thành lập một quỹ đầu tư tại Ukraine với tỷ lệ quản lý và đóng góp ngang bằng giữa hai bên.

Sau nhiều tháng đàm phán, bao gồm cả cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 2, Washington và Kiev đã hoàn tất thỏa thuận khoáng sản này.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ được ưu tiên tiếp cận các giấy phép khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên mới của Ukraine. Đổi lại, Mỹ cam kết cung cấp viện trợ tài chính và quân sự nhằm hỗ trợ Ukraine trong quá trình tái thiết sau chiến tranh.

Cụ thể, Quỹ Tái đầu tư Mỹ - Ukraine sẽ được thành lập và do hai bên cùng quản lý trên cơ sở hợp tác bình đẳng. Ukraine vẫn duy trì quyền sở hữu và quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các nguồn tài nguyên của mình, đồng thời quyết định loại khoáng sản nào và khu vực nào được phép khai thác.

Bộ Kinh tế Ukraine cho biết Mỹ sẽ đóng góp vào quỹ thông qua nguồn vốn trực tiếp hoặc dưới hình thức “viện trợ quân sự mới”, trong khi Kiev sẽ đóng góp 50% doanh thu từ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên thông qua các giấy phép mới trong các lĩnh vực vật liệu quan trọng và dầu khí. Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng khoản đóng góp này có thể bao gồm cả các hệ thống phòng không. Theo thông báo, Ukraine kỳ vọng lợi nhuận và doanh thu của quỹ sẽ được tái đầu tư vào nước này trong thập kỷ đầu tiên.

Theo dữ liệu của Bộ Kinh tế Ukraine, nước này sở hữu trữ lượng 22 trong số 34 loại khoáng sản được Liên minh châu Âu (EU) xếp vào nhóm khoáng sản thiết yếu, bao gồm kim loại quý, kim loại màu, hợp kim sắt và các khoáng sản như titan, zirconium, than chì và lithium.

Ukraine cũng có trữ lượng các nguyên tố đất hiếm (REE), gồm 17 kim loại như lanthanum, cerium và neodymium, đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, quốc phòng, hàng không vũ trụ và năng lượng tái tạo.

Theo trang tin tiếng Nga của Liên hợp quốc, tính đến năm 2022, trữ lượng khoáng sản thiết yếu của Ukraine chiếm khoảng 5% nguồn cung toàn cầu. Nước này cũng đóng góp khoảng 7% sản lượng titan toàn cầu. Trữ lượng lithium của Ukraine hiện phần lớn chưa được khai thác và được đánh giá là một trong những nguồn lớn nhất châu Âu, với ước tính khoảng 500.000 tấn.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.