Tổng thống Trump tiết lộ động thái mới giúp 'hàn gắn' quan hệ thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ phải hạ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, bởi vì nếu không thực hiện quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ không thể phát triển.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết: "Vào một thời điểm nào đó, tôi sẽ hạ thuế, bởi nếu không thì không bao giờ có thể làm ăn với họ được. Và họ rất muốn làm ăn vì nền kinh tế của họ đang thực sự tệ".

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh hiện nay không có kế hoạch gỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc để kéo Bắc Kinh trở lại bàn đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang bị phá hủy do các mức thuế nhập khẩu mà Mỹ áp đặt.

“Hôm nay họ nói muốn đàm phán. Nhìn xem, Trung Quốc đang bị tổn thương nghiêm trọng, và tôi không thích điều này. Tôi không vui về chuyện đó. Họ đang bị tàn phá nặng nề. Các nhà máy của họ đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp thì tăng vọt. Tôi không muốn làm điều đó với Trung Quốc lúc này. Nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn để Trung Quốc kiếm hàng trăm tỷ USD rồi dùng số tiền đó để đóng thêm tàu chiến, xe tăng và máy bay”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Kristen Welker của Fox News.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump ngày 4/5 cho biết Mỹ đang trao đổi với nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, về các thỏa thuận thương mại. Ưu tiên hàng đầu của ông Trump với Trung Quốc là đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng. Bên cạnh đó, trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông không có kế hoạch điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, nhưng các quan chức Mỹ đang thảo luận với các quan chức Trung Quốc về nhiều vấn đề khác nhau.

Tại cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn vì thuế quan, ông Trump phản bác và cho rằng nên chú ý đến các doanh nghiệp lớn hơn như ngành ô tô, vốn “sẽ kiếm được bộn tiền” nhờ chính sách thuế của ông. Ông cũng không loại trừ khả năng duy trì vĩnh viễn một số loại thuế quan, đồng thời tuyên bố Mỹ có thể thu hút tới 9.000 tỷ USD đầu tư mới kể từ khi ông nhậm chức.

Ông nhấn mạnh rằng Apple và các công ty công nghệ khác, cũng như các công ty ô tô như Toyota, Honda, General Motors và Stellantis, đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD để đưa nhà máy của họ đến Mỹ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump từ chối loại trừ khả năng Mỹ có thể rơi vào suy thoái trong ngắn hạn và nhận định đây được xem như một “giai đoạn chuyển tiếp”. Ông nhấn mạnh: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ có nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cuộc bùng nổ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay”.

Trong tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố dự báo cập nhật, dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2025 sẽ tăng trưởng chậm lại, xuống mức còn 4%, thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Đồng thời, IMF cũng hạ đáng kể dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm nay, dự kiến tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại còn 1,8%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với ước tính hồi tháng 1 của IMF.

Ngày 2/4, ông Trump đã ký sắc lệnh áp dụng thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ các nước khác. Mức thuế cơ bản là 10%, và đối với 57 quốc gia, mức thuế tăng cao đã có hiệu lực từ ngày 9/4, được tính toán dựa trên thâm hụt thương mại của Mỹ với từng nước, để đạt thặng dư thay vì thâm hụt. Tuy nhiên, ngày 9/4, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo hơn 75 quốc gia đã không áp dụng biện pháp trả đũa và đã yêu cầu đàm phán, vì vậy mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% sẽ có hiệu lực trong 90 ngày đối với tất cả các nước trừ Trung Quốc.

Sau một loạt động thái trong cuộc chiến thương mại, mức thuế đối ứng bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã đạt 125%, và mức thuế trả đũa của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ cũng là 125%. Ngoài ra, Mỹ còn áp thêm 20% thuế đối với Trung Quốc, được đưa ra liên quan đến cáo buộc không đủ nỗ lực chống ma túy tổng hợp.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.