Tổng thống Trump thừa nhận cần lập lực lượng vũ trụ vì bị Nga 'vượt mặt'

Tổng thống Donald Trump ngày 13/10 thừa nhận Mỹ cần lực lượng vũ trụ bởi các đối thủ chính đã vượt trước về lĩnh vực này.

Kênh RT (Nga) đưa tin Tổng thống Trump khi phát biểu tại Richmond đã ca ngợi ngân sách quốc phòng hơn 700 tỷ USD sẽ “tái thiết hoàn toàn quân đội Mỹ” và ông còn đề cập đến việc thành lập lực lượng vũ trụ cho quân đội quốc gia này. “Bất cứ nơi nào tôi đến, khi nói về lực lượng vũ trụ, sẽ có tán dương lớn”, Tổng thống Trump cho hay.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump trong một lần phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Sau đó, Tổng thống Trump giải thích rằng việc thành lập lực lượng vũ trụ là cần thiết bởi những quốc gia đối thủ đã có bước tiến vượt bậc về lĩnh vực này.

Tổng thống Trump nói: “Nga đã bắt đầu, Trung Quốc cũng vậy. Họ khởi động trước nhưng chúng ta lại sở hữu nhân lực ưu tú nhất trên thế giới, tạo ra các thiết bị tuyệt vời hàng đầu là tên lửa, rocket, xe tăng và chiến hạm”.

Trên thực tế, Nga sở hữu lực lượng vũ trụ trong nhiều năm và đến nay đã hợp nhất với Không quân để hình thành Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga. Lực lượng vũ trụ của Nga đảm nhận nhiệm vụ “quan sát các vật thể trên không gian, dự trù mối đe dọa từ vũ trụ đối với Nga và đối phó nếu cần thiết, phóng vệ tinh quân sự, thu thập thông tin tình báo vệ tinh…”.

Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn lực lượng vũ trụ Mỹ có khả năng “đánh chặn, phá hủy và thao túng đối thủ để bảo vệ lợi ích, tài sản, sinh mệnh người dân Mỹ”.

Kênh RT cho biết Trung Quốc và Nga từng thử tên lửa bằng vệ tinh trong năm 2007 và 2015 nhưng chưa thể cho rằng hai quốc gia này đã vượt qua Mỹ bởi trong năm 2008 Washington cũng thử nghiệm điều này.

Gần đây, có thông tin rằng xuất hiện tiêm kích MiG-31 trên bầu trời Moskva mang theo loại tên lửa bí ẩn nghi có khả năng tiêu diệt vệ tinh. Tuy nhiên nghi vấn này chưa được kiểm chứng.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson cho biết việc thành lập lực lượng vũ trụ sẽ “ngốn” 13 tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ trong 5 năm tới.

Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, Mỹ đã vận hành Bộ Chỉ huy Vũ trụ, sau này trở thành một bộ phận của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) từ năm 2002.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.