Tổng thống Trump sẽ dự tang lễ cố Tổng thống Bush 'cha'

Tổng thống Trump vốn có quan hệ khá thù địch với gia đình vị Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, nên dư luận đang đặt câu hỏi liệu ông có dự tang lễ cố tiền nhiệm George W. Bush hay không, nhất là sau khi đã không có mặt tại tang lễ cố Thượng nghị sĩ John McCain.
Chú thích ảnh
Tổng thống Bush "cha" và hai người con: cựu Tổng thống G..W.Bush và cựu Thống đốc Jeb Bush.

Cựu Tổng thống Bush "cha" đã qua đời ngày 1/12 ở tuổi 94. Cùng ngày Nhà Trắng đã thông báo cho biết, Tổng thống sẽ tham dự tang lễ.

Cũng theo một thông cáo từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ gọi điện cho cựu Tổng thống Bush "con" để chia buồn.

Đám tang cố Tổng thống George W. Bush hiện đang được sắp xếp và ngày 5/12 sẽ được coi là ngày quốc tang để tưởng nhớ ông. Tổng thống Trump và phu nhân sẽ dự lễ tang diễn ra tại Nhà thờ quốc gia Washington.

"Tổng thống George H.W. Bush đã có một cuộc đời đẹp đẽ, thành công và lâu dài", ông Trump viết trên Twitter vào sáng 1/12. "Bất cứ khi nào gặp ông ấy, tôi đều nhìn thấy niềm vui tuyệt đối dành cho cuộc sống và niềm tự hào thực sự về gia đình. Những thành tựu của ông thật to lớn từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Ông là một người đàn ông tuyệt vời, và tất cả mọi người sẽ nhớ ông!"

Chú thích ảnh

Những lời tán dương của ông Trump được đưa ra trong khi ông đang ở Buenos Aires, Argetina dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Ông được biết đến là người có quan điểm thù địch với gia đình cố Tổng thống Bush. Năm 2016, ông Trump từng mỉa mai con trai ông Bush "cha" là Jeb Bush trong cuộc bầu ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Bush "cha" sau đó đã từ chối ủng hộ ông Trump trong cuộc bỏ phiếu năm 2016.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã không xuất hiện tại lễ tang của Thượng nghị sĩ danh tiếng John McCain. Trước khi qua đời, ông McCain di chúc không cho phép mời Tổng thống Trump dự tang lễ chính mình.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không tới dự lễ tang cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush (phu nhân cựu Tổng thống Bush "cha"), tại Houston. Thay vào đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tới sự kiện này và chụp hình chung với các thành viên gia đình Bush.

Chuyến đi của ông Trump tới Buenos Aires đã được thực hiện như một phần trong nỗ lực thu nhỏ những di sản từ thời cố Tổng thống George W.H. Bush. Hôm 29/11, ông Trump đã ký kết thỏa thuận thương mại mới với Mexico - Canada, thay thế hiệp ước NAFTA về khu vực tự do thương mại Bắc Mỹ mà người đặt bút ký chính là Tổng thống George W.H Bush.

Tổng thống Trump cũng từng buông nhiều lời chê trách các thành viên gia đinh Bush. Trong cuộc tranh cử ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2016, ông đã chỉ trích Jeb Bush là "thiếu năng lượng", đồng thời tấn công các chính sách của Tổng thống Bush "con". Ông Trump nhiều lần coi cuộc Chiến tranh Iraq do Tổng thống Bush phát động là một trong những sai lầm chính sách đối ngoại tồi tệ nhất của nước Mỹ.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.