Tổng thống Trump sẽ ban hành 'loại thuế quan tập trung đặc biệt' với sản phẩm điện tử

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các sản phẩm công nghệ quan trọng từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế mới trong vòng hai tháng tới.
Chú thích ảnh
Điện thoại iPhone của Apple được trưng bày tại đại lý bán lẻ ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 11/4, Nhà Trắng công bố một số sản phẩm điện tử sẽ tạm thời không phải chịu mức thuế quan trả đũa cao đối với Trung Quốc. Sau thông báo này, thị trường chứng khoán Mỹ dự báo sẽ có sự phục hồi, cổ phiếu của Apple và Nvidia tăng mạnh nhờ vào việc dỡ bỏ thuế quan đối với các sản phẩm nhập khẩu của họ trong vòng 90 ngày.

Tuy nhiên, ngày 13/4, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các sản phẩm công nghệ quan trọng từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế mới trong vòng hai tháng tới. Ông Lutnick cũng tiết lộ rằng Tổng thống Trump sẽ ban hành “một loại thuế quan tập trung đặc biệt” đối với điện thoại thông minh, máy tính và các sản phẩm điện tử khác, cùng với các mức thuế nhắm vào chất bán dẫn và dược phẩm. Các mức thuế mới sẽ được áp dụng ngoài thuế quan đối ứng mà Trump đã áp dụng đối với Trung Quốc.

Ông Lutnick cho biết các loại thuế này có thể sẽ đưa hoạt động sản xuất các sản phẩm này về Mỹ, vì đây là những ngành liên quan đến an ninh quốc gia.

Sau đó cùng ngày, trong tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không một quốc gia nào có thể thoát khỏi trách nhiệm đối với điều mà ông gọi là “thâm hụt thương mại bất công với Mỹ cũng như các rào cản phi thuế quan”, đồng thời đặc biệt chỉ đích danh Trung Quốc.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng thông báo ngày 11/4 của Hải quan và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Mỹ liên quan đến các sản phẩm máy tính, điện thoại thông minh và thiết bị bán dẫn không phải là miễn thuế, các sản phẩm này vẫn chịu mức thuế 20% hiện hành, mà chỉ là điều chỉnh phương pháp phân loại sản phẩm.

Ông Trump tuyên bố: “Không có bất kỳ ‘ngoại lệ thuế quan’ nào được công bố vào ngày thứ Sáu (11/4). Các sản phẩm này vẫn chịu mức thuế Fentanyl hiện tại là 20%, chỉ là chúng được chuyển sang một nhóm thuế khác”.

Theo kênh thông tin tài chính kinh tế CNBC, ông Trump cũng chỉ trích giới truyền thông dòng chính đã không đưa tin đúng sự thật khi nói rằng: “Truyền thông tin giả rõ ràng hiểu điều này, nhưng lại không đưa tin”.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.