Tổng thống Trump ra điều kiện mới cho thỏa thuận hạt nhân vừa ký với Saudi Arabia

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra điều kiện mới cho thỏa thuận hạt nhân với Saudi Arabia chỉ một ngày sau khi chính thức phê chuẩn.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social ngày 23/7.

Theo truyền thông Mỹ, điều kiện đó là Saudi Arabia phải tham gia Hiệp định Abraham.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 23/7, ông Trump cho biết thỏa thuận đã ký sẽ được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh rằng việc này hoàn toàn phụ thuộc vào việc Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham. Theo ông Trump, hiệp định này được đánh giá cao và thành công.

Trong bài đăng, ông Trump cũng nhấn mạnh sẽ không có hoạt động làm giàu vật liệu hạt nhân. Trước đây, Saudi Arabia từng không sẵn sàng tham gia Hiệp định Abraham. Đây là sáng kiến được khởi động trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và được mở rộng trong nhiệm kỳ thứ hai nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và các nước láng giềng ở Trung Đông.

Hiện chưa rõ tuyên bố mới của ông Trump trên mạng xã hội sẽ tác động như thế nào đến thỏa thuận đã được ký kết.

Trước đó, ngày 22/7, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và người đồng cấp Saudi Arabia đã ký thỏa thuận hỗ trợ Saudi Arabia phát triển chương trình hạt nhân dân sự.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý cho quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ USD kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Saudi Arabia, qua đó thúc đẩy xuất khẩu công nghệ hạt nhân của Mỹ trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cũng đã ký thỏa thuận song phương về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân.

Theo Bộ trưởng Wright, thỏa thuận này sẽ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời tận dụng công nghệ hạt nhân và đội ngũ nhà khoa học hàng đầu thế giới của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Saudi Arabia. Bộ Năng lượng cho biết thỏa thuận sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ để xem xét. Theo Đạo luật Năng lượng Nguyên tử, việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự bắt buộc phải trải qua quy trình xem xét này. Quốc hội Mỹ sẽ phải bỏ phiếu về thỏa thuận này, nhưng cần một đa số đủ lớn để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống mới có thể ngăn chặn thỏa thuận.

Hiện nay, Saudi Arabia sản xuất hầu như toàn bộ năng lượng nội địa từ nhiên liệu hóa thạch. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), gần 60% sản lượng điện của nước này đến từ khí đốt tự nhiên và khoảng 40% đến từ dầu mỏ. Đây cũng là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất trong khối Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Thỏa thuận giữa Mỹ và Saudi Arabia được ký kết trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành các cuộc oanh tạc nhằm vào Iran, nỗ lực buộc Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp việc Iran liên tục phủ nhận có kế hoạch thực hiện điều này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.