Tổng thống Trump: NATO đã chi phần lớn ngân sách cho cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chi phần lớn số tiền được phân bổ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 6/3/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo trang tin Pravda, ông Trump đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Michael Martin hôm 13/3.

Ông cũng nhắc lại rằng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017 – 2021), ông đã thúc đẩy các quốc gia NATO tăng cường chi tiêu quân sự dưới áp lực của Mỹ. Ông cho biết các nước thành viên NATO đã chi hàng tỷ USD để củng cố sức mạnh quân sự, nhưng hiện nay số tiền đó đang được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

“Khoản tiền đó lên tới hàng tỷ USD và NATO đã mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nay, NATO đang sử dụng phần lớn số tiền đó để tham gia vào cuộc xung đột khốc liệt này”, ông Trump chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ lấy làm tiếc về việc NATO phải thực hiện điều đó và nhấn mạnh các quốc gia thành viên NATO cần phải đối xử công bằng với Mỹ và đóng góp đầy đủ chi phí quân sự. Ông cho hay nếu họ không làm vậy, Mỹ sẽ không hỗ trợ cho họ.

Trong khi đó, Moskva đã nhiều lần khẳng định rằng phương Tây đã phát động một cuộc chiến không chính thức chống lại Nga, thông qua hành động can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong những tháng gần đây, ông Trump cũng nhắc lại ông muốn các quốc gia NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, một con số cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% đã được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Wales vào năm 2014. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào tháng 7/2023, NATO quyết định mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP sẽ là mức tối thiểu chứ không phải mục tiêu cuối cùng.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chính quyền của Tổng thống Trump không có kế hoạch rút Mỹ khỏi NATO, nhưng khẳng định sẽ không chấp nhận sự mất cân bằng trong quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, điều khiến Brussels quá phụ thuộc vào Washington.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.