Tổng thống Trump: Mỹ là bên quyết định trong đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Washington đạt được với Iran, nhấn mạnh rằng Mỹ mới là bên quyết định hướng đi của tiến trình đàm phán.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Financial Times ngày 8/6, chỉ vài giờ sau khi Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ của lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ đầu tháng 4.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn khác với Fox News, ông Trump cho biết sẽ yêu cầu ông Netanyahu không tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào Iran, quan điểm được cho là khác với lập trường cứng rắn mà quân đội Israel từng phát tín hiệu trước đó.

Dù căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang, ông Trump khẳng định các cuộc tấn công của Iran sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran, đồng thời cho rằng những diễn biến mới nhất không đủ để làm thay đổi tính toán của ông đối với một thỏa thuận với Iran.

Tuy nhiên, khác với những tuyên bố lạc quan trước đây về khả năng sớm đạt được thỏa thuận, ông Trump lần này tỏ ra thận trọng hơn. Ông cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng từ chối dự đoán kết quả cuối cùng.

Khi được hỏi về kịch bản các cuộc đàm phán đổ vỡ, ông Trump cho biết Washington có thể cân nhắc hai lựa chọn. Một là tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào những mục tiêu chưa bị tấn công trước đó tại Iran. Hai là duy trì các biện pháp phong tỏa và gây sức ép kinh tế đối với Tehran. Theo ông Trump, các biện pháp phong tỏa hiện nay có thể tạo ra tác động lớn hơn bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào từng nhằm vào Iran.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về cuộc điện đàm căng thẳng giữa ông và Thủ tướng Netanyahu hồi tuần trước. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ nhà lãnh đạo Israel vì các hành động quân sự làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Trump xác nhận cuộc điện đàm đã diễn ra nhưng không bác bỏ nội dung được truyền thông Mỹ mô tả trước đó.

Diễn biến này phản ánh những khác biệt ngày càng rõ nét giữa Washington và Tel Aviv trong cách tiếp cận đối với Iran, đặc biệt khi Chính quyền Tổng thống Trump đang ưu tiên theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao mới với Tehran.

Trong khi đó, Iran tuyên bố các cuộc tấn công tên lửa mới nhất là nhằm đáp trả các đợt không kích của Israel tại Liban. Tehran cũng khẳng định một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và các lực lượng đối địch trong khu vực là điều kiện tiên quyết để tiến tới bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.