Tổng thống Trump mời Chủ tịch Triều Tiên gặp thượng đỉnh tại Khu phi quân sự

Ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới gặp mặt tại Khu phi quân sự nằm giữa hai miền Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Singapore tháng 6/2018. Ảnh: CNN

Lời mời bất ngờ trên được Tổng thống Mỹ đưa ra khi ông đang ở thăm Nhật Bản và dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại Osaka. Sau khi rời Nhật Bản, ông Trump sẽ tới Hàn Quốc vào tối 29/6 và có chuyến thăm Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên.

Trên trang mạng cá nhân Twitter, Tổng thống Trump đã gửi lời mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Khu DMZ để có một cuộc gặp lịch sử với ông và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ông Trump nêu rõ: "Sau một số cuộc gặp quan trọng, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tôi sẽ rời Nhật Bản đi thăm Hàn Quốc. Thời gian ở đó, tôi muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim tại Khu DMZ chỉ để bắt tay và nói xin chào".

Các phương tiện truyền thông gọi cuộc gặp này, nếu diễn ra, là "cuộc gặp thượng đỉnh phát sinh" giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên. Nếu Chủ tịch Kim Jong-un nhận lời, đây sẽ là lần thứ 3 ông và Tổng thống Trump gặp nhau.

Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất đã diễn ra ngày 12/6/2018 tại Singapore, với kết quả là Tuyên bố chung lịch sử. Chưa đầy 1 năm sau, vào ngày 28/2/2019, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Trích đoạn phim tài liệu về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội (Nguồn: Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đang bị đình trệ kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai. Sau hội nghị này, ông Kim Jong-un nói rằng một hội nghị lần ba sẽ chỉ diễn ra nếu Washington có một cách tiếp cận mềm dẻo hơn, đồng thời cho biết ông sẽ đợi cho đến hết năm nay.

Ngày 26/6, Tổng thống Hàn Quốc cho biết hiện Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức với Triều Tiên về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần ba và đề xuất nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phủ nhận thông tin này.

Ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên, song quyết định không phản hồi trực tiếp lời kêu gọi của Bình Nhưỡng về một đề nghị mới.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo rằng Mỹ chỉ còn thời gian từ nay đến cuối năm 2019 để đưa ra một "đề xuất thích hợp" cho các cuộc đàm phán giữa hai bên về việc hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, với 86 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) tài khóa 2020, trong đó bao gồm dự trù cho việc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Theo một phần sửa đổi do một số Thượng nghị sĩ đề xuất, trong đó có Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (Crít Van Hô-lần), NDAA kêu gọi áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tài chính đang làm ăn với Bình Nhưỡng, vi phạm các lệnh trừng phạt hiện hành nhằm vào Triều Tiên. Những lệnh trừng phạt này chủ yếu ảnh hưởng tới các ngân hàng Trung Quốc. Mặc dù vậy, dự luật này vẫn cần được điều chỉnh cho phù hợp với một phiên bản dự luật tương tự của Hạ viện, trước khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành.

Chú thích ảnh
Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên phát ngày 23/6/2019): Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đọc bức thư gửi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 27/6, đề cập đến đàm phán Mỹ - Triều, quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách về các vấn đề với Mỹ, ông Kwon Jong Gun cho biết Mỹ nên hành động để đưa ra một chiến lược mới nhằm sớm nối lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa, đồng thời cảnh báo thời gian không còn nhiều trước khi đến hạn chót là cuối năm nay mà Bình Nhưỡng đặt ra.

Theo ông Kwon Jong Gun, đối thoại không thể tự diễn ra khi Mỹ không hành động để có một cách tiếp cận thực tế, phục vụ lợi ích của hai bên, thay vì nói suông về khởi động đối thoại.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump cũng đã gửi một lá thư với "nội dung tuyệt vời" cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un, làm dấy lên hy vọng hai bên vẫn cam kết theo đuổi đối thoại và để ngỏ khả năng tiến hành thêm các cuộc gặp thượng đỉnh trong tương lai.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.