Tổng thống Trump lần đầu thừa nhận tường biên giới với Mexico là bất khả thi

Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết không nhất thiết phải xây dựng bức tường dài 3.200 km dọc chiều dài biên giới với Mexico.
Tổng thống Trump lần đầu thừa nhận tường biên giới với Mexico là bất khả thi ảnh 1

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico tại San Diego, California, Mỹ ngày 11/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến bay sang Paris, Pháp, Tổng thống Donald Trump trao đổi với báo giới rằng dọc chiều dài biên giới chung với Mexico đã có sẵn những rào cản thiên nhiên như sông, núi và sa mạc và do vậy chỉ cần phải xây dựng bức tường dài từ 1.100-1.500km.


Đây là lần đầu tiên ông Donald Trump thừa nhận ít có khả năng xây dựng bức tường dọc chiều dài biên giới giữa hai nước. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ, John Kelly đã công nhận tính bất khả thi đối với dự án trên.

Xây dựng bức tường biên giới chung với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ là một trong những cam kết của ông Donald Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử trước đó và yêu cầu phía Mexico phải thanh toán cho dự án. Quan hệ giữa hai nước đã trở lên căng thẳng xoay quanh vấn đề này.

Sau gần 6 tháng lên nắm quyền, ông Donald Trump chỉ mới đề nghị Quốc hội thông qua 1,6 tỷ USD cho dự án ước tính lên đến 20 tỷ USD này. Hiện tại, dọc chiều dài biên giới chung giữa hai nước đã có 965 km tường và rào ngăn.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.