Tổng thống Trump gọi Ấn Độ là 'vua thuế'

Đã can dự nhiều mặt trận tranh chấp thương mại nhưng dường như không có ý định dừng lại, mới đây Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Ấn Độ là “vua thuế” trong giao thương với Mỹ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng năm 2017. Ảnh: PTI 

Ngày 1/10, khi tuyên bố về Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), Tổng thống Trump đã đề cập: “Ấn Độ, vốn là vua thuế, họ đã gọi cho Mỹ và nói rằng muốn khỏi động đàm phán ngay lập tức. Thật tuyệt vời”.

Trước đó, vào ngày 30/9, Tổng thống Trump cho biết New Delhi muốn có một thỏa thuận thương mại với Washington để tránh khả năng Mỹ đặt mức thuế mới lên hàng hóa của Ấn Độ. Ấn Độ và Mỹ từng cố gắng đàm phán về các điều khoản thương mại mới kể từ tháng 6 sau khi Washington ban hành mức thuế mới với thép và nhôm nhập khẩu.

Dù Ấn Độ cảnh cáo tăng thuế đối với 29 mặt hàng Mỹ trị giá 10,6 tỷ USD vào đầu tháng 8 thì Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã nhiều lần quyết định ngưng biện pháp trả đũa.

Nếu Ấn Độ và Mỹ không đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề, mức thuế mới của New Delhi sẽ có hiệu lực từ ngày 3/11. Kênh RT (Nga) cho biết Mỹ vốn đang tìm cách giảm thâm hụt mậu dịch 31 tỷ USD với Ấn Độ.

Trong ngày 1/10, Tổng thống Trump khẳng định rằng chính sách bảo hộ thương mại của ông đối với các quốc gia khác là nhằm khiến họ chấp thuận điều khoản mới với Mỹ để tránh dẫn đến tranh chấp thương mại.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.