Tổng thống Trump giám sát chiến dịch Iran từ đâu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giám sát việc khởi động chiến dịch tấn công Iran từ một trung tâm điều hành tạm thời được thiết lập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, cùng các quan chức an ninh cấp cao.
Chú thích ảnh
Trong bức ảnh do Nhà Trắng công bố trên X, Tổng thống Donald Trump theo dõi các hoạt động ở Iran từ Mar-a-Lago ở Nam Florida vào ngày 28/2.

Theo các hình ảnh và thông tin do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giám sát việc khởi động chiến dịch tấn công Iran từ một trung tâm điều hành tạm thời được thiết lập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida.

Theo đài CNN, trong tối 27/2 (giờ địa phương), các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ, gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã có mặt tại Mar-a-Lago để theo dõi và điều phối các hoạt động liên quan đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Một số hình ảnh cho thấy các bản đồ tác chiến được sử dụng trong quá trình giám sát chiến dịch.

Khi Tổng thống Trump có mặt, khu vực làm việc được thiết lập như một “Phòng Tình huống” tạm thời, tương tự mô hình phòng chỉ huy tại Nhà Trắng. Từ đây, ông theo dõi những diễn biến đầu tiên của chiến dịch do Mỹ và Israel triển khai nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Trong 24 giờ đầu kể từ khi chiến dịch bắt đầu, Nhà Trắng công bố một số hình ảnh và hai đoạn video ghi hình sẵn liên quan đến thông báo về chiến dịch. Tổng thống Trump không tổ chức họp báo trực tiếp trong thời gian này. Các hình ảnh được công bố cho thấy ông cùng các trợ lý và quan chức cấp cao trao đổi, cập nhật tình hình tác chiến.

Một chi tiết trong các bức ảnh liên quan đến thiết bị đeo tay của Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, dấy lên lo ngại về việc vi phạm đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, nhà sản xuất thiết bị này khẳng định sản phẩm không tích hợp micro, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hay kết nối di động và thuộc danh mục thiết bị điện tử cá nhân được phép sử dụng theo quy định an ninh.

Việc Tổng thống Trump sử dụng Mar-a-Lago làm địa điểm giám sát các hoạt động quân sự từng diễn ra trong nhiệm kỳ trước. Năm 2020, ông đã họp với các quan chức an ninh quốc gia tại đây trước khi đưa ra quyết định liên quan đến Tướng Qasem Soleimani của Iran. Trước đó, năm 2017, ông cũng cho phép tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Syria khi đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng này.

Trong năm qua, theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump cũng có mặt tại Mar-a-Lago trong thời điểm Washington triển khai một số chiến dịch quân sự ở nước ngoài, trong đó có các hoạt động nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen và các mục tiêu bị cho là của tổ chức IS tại châu Phi.

Liên quan vấn đề an ninh, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh Mar-a-Lago sau khi chiến dịch tại Iran được phát động, đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với người và phương tiện ra vào khu vực. Các biện pháp an ninh mới hơn bao gồm lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ đánh hơi bom và tàu thuyền tuần tra trên tuyến đường thủy nội địa, cùng với hàng kilomet cáp điện thoại và internet bảo mật.

Theo thông tin từ giới chức Mỹ, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục các hoạt động theo lịch trình tại Florida trong thời gian diễn ra chiến dịch, đồng thời tham dự một sự kiện gây quỹ chính trị được tổ chức tại đây vào tối 28/2.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.