Tổng thống Trump dường như đang kiểm soát cuộc tranh luận

Sau hơn một tiếng đầu tiên của cuộc tranh luận, Tổng thống Trump được cho là đang kiểm soát nhiều hơn, với thời gian nói nhiều hơn và liên tục hơn đối thủ Joe Biden.
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên. Ảnh: CNN

"Trong một giờ đầu, ông Trump kiểm soát hoàn toàn những nội dung thảo luận, phát biểu lấn át cả đối thủ và người điều hành mà không bị gián đoạn. Rõ ràng Tổng thống đang tìm cách giành chiến thắng trước mắt, trong khi ông Joe Biden cố tính toán lâu dài, nhưng có thời điểm ông ấy dường như biến mất khỏi sân khấu và hoàn toàn im lặng", phóng viên Jeff Zeleny của CNN nhận xét.

Tuy nhiên, theo CNN, việc Tổng thống Trump kiểm soát cuộc tranh luận tối 29/9 không có nghĩa là ông sẽ thắng cuộc. Rõ ràng Tổng thống Mỹ đang cố gắng giành chiến thắng trong thời điểm này, trong khi ông Joe Biden dường như đang tính toán đường dài hơn.

Chú thích ảnh
Thống kê của CNN về thời gian nói của hai ứng cử viên trong 1 tiếng tranh luận đầu tiên.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ngắt lời đối thủ đến mức sau nửa đầu cuộc tranh luận hỗn loạn, người điều hành Chris Wallace đã phải yêu cầu ông ngừng ngắt lời.

"Thưa ngài! Tôi ghét phải cao giọng, nhưng chúng ta có 6 phần. Khi kết thúc một chủ đề, chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề tiếp theo. Trong từng phần, mỗi người đều sẽ có khoảng thời gian không bị ngắt lời. Thưa Tổng thống, trong hai phút không bị ngắt lời đó, ông có thể nói bất cứ thứ gì ông muốn", Wallace nói. "Tôi cầu xin ngài hãy làm như vậy".

"Và ông ấy cũng phải như thế", ông Trump trả lời.

"Thành thật mà nói, ngài đang gây gián đoạn nhiều hơn ông ấy", Wallace đáp.

"Nhưng ông ấy ngắt lời tôi rất nhiều", Trump phản pháo.

"Không, ít hơn ngài đấy", người điều phối sự kiện Wallace trả lời.

Vào lúc 9 giờ tối (giờ miền Đông Mỹ, 8 giờ sáng giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đã tham gia cuộc tranh luận vòng 1.

Cuộc tranh luận kéo dài trong khoảng 90 phút, được tổ chức ở Cleveland, bang Ohio và do người dẫn chương trình Chris Wallace của kênh Fox News điều phối. 

Có 6 nội dung tranh luận chính được đưa hai ứng cử viên đưa ra thảo luận, gồm: Hồ sơ của hai ứng cử viên, Tòa án tối cao, đại dịch COVID-19, kinh tế Mỹ, chủng tộc và bạo lực tại Mỹ, tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống. Trong từng chủ đề, mỗi ứng cử viên sẽ có hai phút để trả lời câu hỏi mà người dẫn chương trình đưa ra và sau đó sẽ trực tiếp hỏi đáp, tranh luận với đối thủ.

Hai đối thủ thảo luận 6 chủ đề chính trong cuộc tranh luận, nhưng quan điểm của hai người phần lớn không được thể hiện một cách trọn vẹn, khi họ liên tục ngắt lời nhau và công kích cá nhân. 

Giới quan sát đã đoán trước mục đích của ông Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên này là áp đảo ông Biden. Chỉ trong vòng vài phút sau khi bắt đầu, có thể thấy Tổng thống Mỹ đã triển khai  chiến thuật liên tục ngắt lời đối thủ, buộc ông Biden phải đáp trả tương tự.

Điều này rốt cuộc đã làm cuộc tranh luận trở nên hỗn loạn, thậm chí không còn lịch sự, nhà báo Anthony Zurcher của Đài BBC nhận xét. Có lúc ông Trump chê ông Biden "kém thông minh", còn cựu phó tổng thống gọi đương kim tổng thống là "gã hề", hỏi một cách bực bội rằng "ông có chịu im đi không?".

Cuộc tranh luận đầu tiên kết thúc sau 105 phút, kéo dài hơn so với kế hoạch 90 phút ban đầu, nhưng giới quan sát đánh giá không có "kẻ thắng" trong cuộc "so găng" đầy hỗn loạn này, trong khi người thua rõ ràng là cử tri Mỹ.

Dù kết quả tranh luận trực tiếp kiểu này không phản ánh kết quả chung cuộc nhưng lần chạm mặt "tay đôi" đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden cũng giúp hai ứng viên hiểu hơn về nhau, từ đó hứa hẹn những điều chỉnh khi giáp mặt hai lần tới.

Thu Hằng

Dành cho bạn

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh bóng ma xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.

Căn cứ phóng UAV tại Millerovo ngày 13/10/2026. Ảnh vệ tinh: t.me/absolutely_reliable

Nga xây căn cứ phóng UAV thần tốc, mới 6 tuần đã sắp hoàn thành

Theo các chuyên gia quốc phòng và dựa trên phân tích ảnh vệ tinh, Nga sắp xây dựng xong một căn cứ lớn để phóng thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực chỉ sau 6 tuần. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực mở rộng năng lực tấn công của Nga gần Ukraine.