Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố mới với Ukraine khi Nga không kích dồn dập vào Kiev

Theo hãng tin Reuters, ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine để Kiev có thể tăng cường hoạt động phòng thủ trước các đòn tấn công từ Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói rõ: “Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí. Chúng tôi phải làm vậy. Họ cần có khả năng tự vệ. Họ đang bị tấn công rất dữ dội. Chúng tôi sẽ phải gửi thêm vũ khí, chủ yếu là vũ khí phòng thủ”, ông đề cập đến vấn đề Ukraine khi bắt đầu bữa tối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hôm 4/7, ông Trump nói với các phóng viên rằng Ukraine sẽ cần hệ thống tên lửa Patriot để tự vệ, tuy nhiên ông lại không đề cập về loại vũ khí này trong phát biểu hôm 7/7.

Trên thực địa, quân đội Nga tiếp tục tiến hành dồn dập các cuộc không kích nhằm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine bằng số lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa. Trong khi đó, phía Nga cũng lên án các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Moskva và nhiều địa phương khác của nước này. Gần đây, trong hai ngày 5 - 6/7, hàng loạt sân bay tại Moskva, St.Petersburg, Nizhny Novgorod của Nga đã đình chỉ việc phục vụ các chuyến bay – hậu quả sau các đòn không kích của Ukraine.

Cũng theo Reuters, Tổng thống Zelensky vào ngày 5/7 đánh giá cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 4/7 là cuộc trao đổi “tốt nhất và hiệu quả nhất” giữa hai bên từ trước đến nay.

Ông Zelensky tiết lộ trong cuộc điện đàm này, hai bên đã thảo luận về các vấn đề liên quan tới hoạt động phòng không đồng thời đánh giá cao sự sẵn sàng giúp đỡ của Washington đối với Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, hai bên đã đồng ý hợp tác để tăng cường khả năng “phòng thủ bầu trời” của Kiev trong khi các cuộc tấn công của Nga có chiều hướng gia tăng. Ông nói rằng đã thảo luận với nhà lãnh đạo Mỹ về khả năng hợp tác sản xuất quốc phòng, mua sắm và đầu tư.

Thời gian qua, Kiev đã nhiều lần kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa và hệ thống phòng không Patriot – điều mà nước này xác định là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ các thành phố trước các cuộc không kích của Nga.

Trong khi đó, trang tin Axios đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, chỉ một ngày sau khi lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ thất vọng về cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Nga. Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề Nga tăng cường không kích nhằm vào Ukraine và việc cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev.

Trước đó, việc nhiều quan chức cấp cao của Washington thông báo Mỹ đã tạm dừng một số đợt chuyển giao vũ khí cho Ukraine đã khiến Kiev bày tỏ sự quan ngại, lo lắng. Nước này khẳng định rằng động thái trên sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ trước các cuộc không kích và đợt tấn công của Nga trên chiến trường.

Trong một đông thái liên quan, phía Đức cho biết nước này đang đàm phán để mua các hệ thống phòng không Patriot và cung cấp lại cho phía Ukraine.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.