Tổng thống Trump dọa ‘thả’ 800 tay súng IS tràn vào châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc các quốc gia châu Âu nhận lại và khởi tố các tay súng thánh chiến nước mình đang bị bắt giữ ở Syria. Nếu không, Mỹ có thể thả chúng “tràn vào châu Âu”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump mất dần kiên nhẫn với các quốc gia châu Âu trong việc xử lý các tù nhân "thánh chiến". Ảnh: Reuters

“Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang trên đà sụp đổ. Kết quả sẽ không tốt đẹp gì nếu chúng tôi buộc phải thả tù nhân phiến quân”, kênh truyền hình RT dẫn dòng trạng thái Tổng thống Trump đăng trên Twitter ngày 17/2.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ “không muốn nhìn thấy” phiến quân IS “tràn vào châu Âu”. Tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh viễn cảnh này có thể xảy ra nếu lực lượng Mỹ trả tự do cho họ sau khi xóa sổ IS. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn tuyên bố họ đang đạt gần tới kết quả “đánh bại hoàn toàn” IS, thu hẹp vùng lãnh thổ của khủng bố xuống còn một thành trì nhỏ nhoi cuối cùng. Tổng thống Trump gần đây thông báo Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria song chưa đưa ra bất kỳ thời điểm nào cụ thể.

Cùng với đó, giới chức Mỹ cảnh báo các quốc gia châu Âu rằng đã không còn thời gian để các nước này tiếp nhận và xét xử các tay súng thánh chiến có quốc tịch châu Âu tới Trung Đông gia nhập IS. Lực lượng SDF đang tạm thời giam giữ khoảng 800 tù nhân khủng bố châu Âu.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, có tới 42.000 tay súng nước ngoài đã tới Iraq và Syria để gia nhập IS, bao gồm khoảng 900 tên có quốc tịch Đức và 850 tên người Anh.

Vào tháng 12/2019, tờ Washington Post đưa tin giới chức tại những khu vực do SDF kiểm soát không muốn "chịu trách nhiệm" việc bảo vệ và cung ứng lương thực cho các tay súng bị cầm tù, cũng như họ không đủ khả năng để tổ chức xét xử. Các quan chức địa phương này cũng cho biết có khoảng 900 tay súng thánh chiến nam thuộc  44 quốc gia đang bị giam giữ trong tù và lực lượng Mỹ hiện giúp quản lý và đảm bảo an ninh.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.