Tổng thống Trump đi bộ đến nhà thờ bị đốt trong biểu tình

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 1/6 đã đi bộ đến thăm một nhà thờ 200 năm tuổi gần Nhà Trắng bị phóng hỏa khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát.
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump đi bộ đến nhà thờ St. John’s. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết, từ thời Tổng thống thứ tư James Madison, mọi ông chủ Nhà Trắng đều từng dự lễ tại nhà thờ St. John’s.

Lực lượng hành pháp đã đưa người biểu tình ra khỏi khu vực trước khi Tổng thống Trump đi bộ tới đây. Người biểu tình khi đó không có hành động phản kháng.

Dưới đây là video Tổng thống Trump đi bộ đến nhà thờ St. John’s (nguồn: RT):

Nhà thờ St. John’s bị phóng hỏa vào tối 31/5 khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát. Khi đến trước nhà thờ St. John’s, Tổng thống Trump tay cầm quyển kinh thánh và nói: “Chúng ta là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới” (video dưới, nguồn: RT).

Tháp tùng Tổng thống Trump còn có Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Thư ký báo chí Kayleigh McEnany.

Phát biểu tại Vườn Hồng, trước khi đặt chân đến nhà thờ St. John, Tổng thống Trump khuyến khích các thống đốc Mỹ mạnh tay hơn với người biểu tình và triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Biểu tình bạo lực đã xảy ra tại hàng chục thành phố Mỹ bắt nguồn từ sự việc cảnh sát bắt giữ và khiến công dân da màu George Floyd tử vong tại bang Minnesota hôm 25/5.

Trong đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, một cảnh sát đã ghì đầu gối lên cổ của Floyd khiến người đàn ông 46 tuổi này lịm dần. Trước đó, Floyd đã van xin cảnh sát: “Làm ơn. Tôi không thở được”. Viên cảnh sát đã ghì cổ Floyd trong 8 phút. Sau đó không lâu, Floyd qua đời trong bệnh viện.
Cái chết của Floyd khiến dư luận bất bình về tình trạng bạo lực từ lực lượng cảnh sát đối với cộng đồng người Mỹ da màu. Biểu tình kéo theo bạo loạn đã xảy ra.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.