Tổng thống Trump chỉ thị Bộ Tài chính Mỹ ngừng sản xuất đồng 1 xu

Tổng thống Donald Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Tài chính Mỹ ngừng sản xuất đồng tiền có mệnh giá nhỏ nhất được lưu hành tại Mỹ với lý do chi phí sản xuất ngày càng tăng.
Chú thích ảnh
Tiền xu của Mỹ. Ảnh: Getty Images

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối ngày 9/2, Tổng thống Trump cho biết: “Trong một thời gian quá dài, Mỹ đã đúc những đồng 1 xu mà thực sự tốn kém hơn 2 xu. Thật là lãng phí! Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngừng sản xuất những đồng xu mới”.

Đây được xem là động thái mới nhất của chính quyền mới của Tổng thống Trump trong nỗ lực nhanh chóng ban hành những thay đổi sâu rộng thông qua việc ban hành những sắc lệnh hành pháp và tuyên bố về nhiều vấn đề, từ nhập cư, giới tính và sự đa dạng, cho đến tên gọi mới cho vịnh Mexico.

Tổng thống Trump đã không đưa ra những thảo luận, cam kết về ý định muốn loại bỏ đồng 1 xu trong chiến dịch tranh cử của mình. Nhưng vấn đề này đã được chính Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của tỷ phú Elon Musk nêu trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tháng trước. Khi đó, DOGE đã nêu bật lên những khoản chi phí để sản xuất ra đồng 1 xu.

Cơ quan đúc tiền kim loại của Mỹ đã báo cáo khoản lỗ 85,3 triệu USD trong năm tài chính 2024 khi họ đã sản xuất gần 3,2 tỷ đồng 1 xu. Theo đó, mỗi đồng 1 xu được sản xuất với giá gần 0,037 USD, đã tăng từ 0,031 USD của năm trước đó. Ngoài ra, cơ quan này cũng bị lỗ khi sản xuất loại đồng 5 xu bằng niken. Tuy mỗi đồng 5 xu có mệnh giá chỉ 0,05 USD nhưng có giá thành sản xuất là gần 0,14 USD.

Giới phân tích cho rằng không rõ liệu Tổng thống Trump có đủ thẩm quyền để đơn phương loại bỏ đồng 1 xu hay không. Các thông số kỹ thuật về tiền tệ, bao gồm kích thước và hàm lượng kim loại của đồng xu phải do Quốc hội Mỹ đưa ra quyết định.

Tuy vậy, ông Robert K. Triest, Giáo sư kinh tế tại Đại học Northeastern, cho rằng vẫn có thể có sự thay đổi. “Quy trình ngừng lưu hành đồng 1 xu ở Mỹ có phần không rõ ràng. Có thể cần phải có đạo luật của Quốc hội, nhưng có thể chỉ cần Bộ trưởng Tài chính dừng việc đúc đồng xu mới”, ông cho biết trong một phát biểu vào tháng trước.

Các thành viên của Quốc hội đã nhiều lần đưa ra luật nhắm vào đồng 1 xu kẽm mạ đồng. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, trong nhiều năm đã có các đề xuất nhằm cố gắng tạm thời đình chỉ sản xuất đồng 1 xu, loại bỏ khỏi lưu thông hoặc yêu cầu phải sản xuất các đồng từ 5 xu trở lên.

Những người ủng hộ việc loại bỏ những đồng xu này đã viện dẫn nhiều lý do như để tiết kiệm chi phí, các máy đếm tiền có thể thực hiện ngày càng nhanh hơn và một số quốc gia trên thế giới đã loại bỏ đồng 1 xu. Vào năm 2012, Canada đã ngừng đúc đồng 1 xu.

Đây không phải là lần đầu tiên nước Mỹ loại bỏ đồng tiền có mệnh giá thấp nhất. Trước đây, đồng xu nửa xu đã bị Quốc hội đồng ý ngừng lưu hành vào năm 1857.

Chính quyền mới của Tổng thống Trump đã tập trung mạnh mẽ vào hoạt động cắt giảm chi phí vận hành. Trong đó, tỷ phủ Musk, người được giao nhiệm vụ lãnh đạo DOGE, đã nhắm vào toàn bộ các cơ quan và phần lớn lực lượng lao động liên bang với mục tiêu quyết tâm tiết kiệm tới 2.000 tỷ USD cho chính phủ.

“Hãy cắt giảm sự lãng phí khỏi ngân sách của quốc gia vĩ đại của chúng ta, ngay cả khi chỉ là 1 xu”, Tổng thống Trump viết trong bài đăng của mình vào tối 9/2.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Politico)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.