Tổng thống Trump cân nhắc tham gia đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ý định có thể tham gia một vòng đàm phán tiềm năng giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, DC ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đến Istanbul và sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để khôi phục đàm phán hòa bình, ông Trump cho biết các cuộc thảo luận tại đây có thể mang lại tiến triển tích cực. Ông cũng không loại trừ khả năng sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 15/5 khi ông đang có chuyến công du đến ba quốc gia Trung Đông - bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Qatar.

“Tôi có nhiều cuộc họp, nhưng tôi đang cân nhắc nghiêm túc việc bay đến đó. Nếu tôi cảm thấy có khả năng đạt được điều gì đó, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này”, hãng tin AFP dẫn lời ông Trump trước khi khởi hành chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1. Ông nhấn mạnh: “Đừng đánh giá thấp cuộc gặp ngày 15/5 tại Thổ Nhĩ Kỳ.”

Theo đài RT (Nga), Tổng thống Ukraine đã hoan nghênh ý tưởng của Tổng thống Trump về việc đến Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia đàm phán. Ông Zelensky mô tả đây là “ý tưởng đúng đắn” và nhắc lại tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu qua video vào tối cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Moskva vẫn chưa đưa ra phản hồi về đề xuất gặp trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ. “Moskva vẫn chưa lên tiếng trước lời mời gặp mặt”, ông Zelensky nói.

Các cuộc đàm phán ngoại giao về vấn đề Ukraine đang có dấu hiệu được nối lại. Trước đó, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về khả năng tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, mà theo ông Zelensky, “có thể là chìa khóa chấm dứt chiến tranh”. Ông Erdogan cũng gọi đây là “cơ hội không nên bỏ lỡ”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky vào ngày 15/5. Tuy nhiên, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga không xác nhận liệu ông Putin có chấp nhận đề xuất này hay không.

Cũng trong ngày 12/5, Chính phủ Đức tuyên bố rằng châu Âu sẽ bắt đầu chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới, nếu Nga không chấp nhận tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. Ảnh: REUTERS/TTXVN

“Thời gian không còn nhiều”, người phát ngôn Chính phủ Đức cảnh báo tại một cuộc họp báo ở Berlin.

Ngược lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích rằng đề xuất ngừng bắn do châu Âu đưa ra nhằm “tạo điều kiện cho Kiev củng cố lực lượng quân sự và tiếp tục đối đầu với Nga”.

Trước đó hai ngày, vào 10/5, lãnh đạo bốn cường quốc châu Âu đã đến Kiev, kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày, bắt đầu từ 15/5. Thay vì đồng ý, Tổng thống Putin đã đề xuất các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, mà ông cho là có thể dẫn tới một lệnh ngừng bắn.

Hai nhà lãnh đạo Putin và Zelensky đã không gặp nhau kể từ tháng 12/2019 – trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phản hồi trước đề xuất ngừng bắn, Nga tuyên bố sẵn sàng hướng đến kết thúc xung đột, song chỉ trích rằng các cường quốc châu Âu đang sử dụng ngôn từ mang tính đối đầu.

Cả Nga và Ukraine đều đang tìm cách thể hiện thiện chí trong việc hướng đến hòa bình, đồng thời đổ lỗi cho nhau là bên cản trở nỗ lực hòa giải của ông Trump.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính đến 22 giờ ngày 10/5, đã có 133 vụ đụng độ với lực lượng Nga kể từ khi lệnh ngừng bắn được đề xuất bắt đầu có hiệu lực vào nửa đêm.

Tổng thống Zelensky dẫn lời Tư lệnh cấp cao Ukraine – Tướng Oleksandr Syrskyi – cho biết những trận giao tranh khốc liệt nhất hiện đang diễn ra tại vùng Donetsk ở mặt trận phía đông, cũng như tại khu vực Kursk ở phía tây nước Nga, nơi từng chứng kiến cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng Ukraine cách đây 9 tháng.

Ông Viktor Trehubov, phát ngôn viên quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông, khẳng định giao tranh vẫn diễn ra với cường độ tương tự như khi chưa có lệnh ngừng bắn.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.