Tổng thống Trump bị kẻ đánh bom New York cảnh báo gì trên Facebook?

Nghi phạm đánh bom trạm chờ xe buýt tại New York ngày 11/12 trước khi quyết định ra tay đã đăng cảnh báo trên mạng xã hội Facebook trực tiếp nhắm đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin tên Akayed Ullah (27 tuổi) người Bangladesh vào ngày 10/12 đã đăng lên Facebook nội dung: “Tổng thống Trump, ông đã thất bại trong việc bảo vệ đất nước mình”.

Ngày hôm sau, tên Ullah đã mang theo một quả bom tự chế rồi kích nổ gây thương tích cho hắn và 3 người khác tại trạm chờ xe buýt ở Manhattan.

Tổng thống Trump bị kẻ đánh bom New York cảnh báo gì trên Facebook? ảnh 1

Tên Akayed Ullah bị bắt ngay tại hiện trường. Ảnh: thegrio.com

Đài BBC (Anh) dẫn công bố từ cơ quan chức năng Mỹ ngày 12/12 cho biết tên Ullah bị khởi tố do ủng hộ tổ chức khủng bố quốc tế, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và đánh bom nơi công cộng.

Sau khi bị bắt, tên Ullah thừa nhận: “Tôi thực hiện điều này vì tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”. Ullah còn khẳng định hắn có thêm quyết tâm khi Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu IS.

 

Nghi phạm Ullah di cư đến Mỹ từ Bangladesh theo thị thực đoàn tụ gia đình trong năm 2011.

Chính phủ Bangladesh xác nhận Ullah không có tiền án tại quê nhà. Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin vào tháng 9 vừa qua Ullah đã quay trở lại thăm Bangladesh trong 6 tuần.

Tổng thống Trump đã lên án cuộc tấn công ngày 11/12 trong đó ông nêu rõ sự kiện này “nhấn mạnh tính cấp thiết để ban hành cải cách lập pháp nhằm bảo vệ người dân Mỹ”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.