Tổng thống Trump 'bật đèn xanh' để tỷ phú Elon Musk mua TikTok

Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng có thể cho phép tỷ phú công nghệ Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội X, mua lại ứng dụng TikTok.
Chú thích ảnh
Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới khi được hỏi liệu ông có chấp nhận để người giàu nhất thế giới mua lại TikTok hay không, Tổng thống Trump nêu rõ: “Tôi sẽ đồng ý nếu ống ấy muốn mua nền tảng (TikTok) đó”.

TikTok đang phải đối mặt với lệnh cấm hoạt động tại Mỹ nếu công ty mẹ Bytedance của Trung Quốc không thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn này trước ngày 19/1. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, tân Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hoãn lệnh cấm TikTok trong vòng 75 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/1, yêu cầu bộ trưởng tư pháp không thực thi luật để chính quyền của ông có cơ hội xác định hướng đi phù hợp đối với TikTok. Ông Trump cũng đề xuất ý tưởng tìm kiếm một thỏa thuận cho TikTok liên quan đến việc chia đôi quyền sở hữu 50 - 50 giữa ByteDance và Mỹ.

TikTok có tới 170 triệu người dùng ở Mỹ. Tuy ByteDance tuyên bố không bán TikTok nhưng một số nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự quan tâm. Một nguồn tin cho biết công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Perplexity AI đã gửi đề nghị cho ByteDance về việc thành lập một công ty mới trên cơ sở sáp nhập Perplexity với TikTok Mỹ. Nếu thành công, cấu trúc mới sẽ bao gồm cả các nhà đầu tư khác và cho phép các cổ đông hiện tại của ByteDance giữ lại cổ phần của TikTok. Đề xuất không bao gồm mức giá nhưng nguồn tin ước tính thương vụ, nếu được tiến hành, sẽ có trị giá ít nhất 50 tỷ USD. 

Tương tự, nhà đầu tư Canada Kevin O'Leary và tỷ phú Frank McCourt cũng đề nghị mua lại TikTok Mỹ. Ông O'Leary cho biết đã đưa ra mức giá 20 tỷ USD.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.