Tổng thống Trump bác tin lên kế hoạch hợp lực với Israel tấn công quân sự Iran

Tổng thống Donald Trump đã phản hồi về thông tin cho rằng Mỹ và Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Iran.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 4/2. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 5/2 viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi muốn Iran trở thành một quốc gia vĩ đại và thành công, nhưng không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Các bản tin cho rằng Mỹ hợp tác với Israel để thổi bay Iran thành từng mảnh, là quá phóng đại”. Tờ Times of Israel đưa tin, không rõ ông Trump đang ám chỉ đến bản tin nào.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi thực sự mong muốn một Thỏa thuận Hòa bình Hạt nhân được Xác thực, điều này sẽ giúp Iran phát triển và thịnh vượng trong hòa bình. Chúng ta cần bắt tay vào thực hiện ngay lập tức, và tổ chức ăn mừng lớn ở Trung Đông khi thỏa thuận được ký kết, hoàn thành. Cầu Chúa phù hộ cho Trung Đông!”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã khôi phục chiến dịch “gây sức ép tối đa” lên Iran, bao gồm các biện pháp nhằm đưa xuất khẩu dầu của quốc gia Trung Đông này xuống mức còn 0, nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump nói rằng đây là quyết định khó khăn và cảm thấy phân vân khi đưa ra động thái này. Ông Trump cũng tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Iran và bày tỏ thiện chí đối thoại với Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Trong một diễn biến khác trong ngày 5/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết lo ngại của Mỹ về việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân không phải là vấn đề phức tạp và có thể giải quyết được, bởi lập trường của Tehran là phản đối vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bên cạnh đó, ông Araqchi nhận định rằng việc ông Trump tái áp dụng chiến dịch "gây sức ép tối đa" đối với Iran cuối cùng sẽ thất bại như trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Hà Linh/Báo Tin tức (Times of Israel)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.