Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Đức

Ngày 17/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới Berlin, bắt đầu chuyến thăm Đức để hội đàm với Thủ tướng Olaf Scholz về một số vấn đề liên quan đến cuộc xung đột Israel - Hamas. Đây là chuyến thăm Đức đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2020.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại cuộc họp báo chung tối cùng ngày, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh rằng về quyền tự vệ của Israel, đồng thời cho biết ông và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm rất khác nhau về cuộc xung đột. Thủ tướng Scholz nói: “Đây là lý do tại sao các cuộc đàm phán trở nên rất quan trọng, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, các bên cần đối thoại trực tiếp với nhau”. Nhà lãnh đạo này nêu rõ tại Đức không có chỗ cho chủ nghĩa bài Do Thái.

Về phần mình, Tổng thống Erdogan tiếp tục chỉ trích các cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza, lên án việc nổ súng vào bệnh viện, khiến nhiều bệnh nhân và trẻ em thiệt mạng. 

Cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ tham gia nỗ lực xây dựng lại cơ sở hạ tầng, bệnh viện và trường học đã bị hư hại ở Dải Gaza nếu các bên đạt được lệnh ngừng bắn.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.