Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gặp người đồng cấp Syria để bình thường hóa quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 21/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Erdogan đưa ra phát biểu này tại cuộc họp báo ở thành phố Istanbul trước khi lên đường đến Mỹ để tham dự khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng: “Chúng tôi đã bày tỏ mong muốn gặp ông Bashar al-Assad để bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía bên kia. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này”.

Tổng thống Erdogan bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương.

Theo ông Erdogan, để có hòa bình và ổn định trên khắp các vùng lãnh thổ của Syria, các bước mà Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể cùng nhau thực hiện là rất quan trọng, đặc biệt là khi chính quyền của Tổng thống Assad “công nhận những nỗ lực của phe đối lập nhằm duy trì hòa bình”. Ông Erdogan cho biết điều này tạo ra môi trường thuận lợi để mở ra con đường hướng tới giải pháp lâu dài, trong bối cảnh hàng triệu người ở bên ngoài Syria đang chờ đợi cơ hội trở về nhà.

Thổ Nhĩ Kỳ cắt đứt quan hệ với chính quyền Damascus sau khi xung đột bùng nổ tại Syria năm 2011. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số hoạt động quân sự xuyên biên giới chống lại các tay súng mà nước này cho rằng đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời thiết lập một “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria, nơi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú. Tuy nhiên, chính quyền Ankara cho biết có thể khôi phục quan hệ với Damascus nếu đạt được tiến triển trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang bị đặt ngoài vòng pháp luật, vấn đề hồi hương tự nguyện và an toàn cho hàng triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ...

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.