Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rút ý định trục xuất Đại sứ Mỹ cùng 9 nước khác

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã rút lại đe dọa trục xuất Đại sứ 10 nước, trong đó có Đại sứ Mỹ, sau khi các quan chức này này cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Ankara.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại cuộc họp báo ở Istanbul ngày 16/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền Ankara trước đó đe dọa sớm ra tuyên bố coi 10 đại sứ này là “nhân vật không được hoan nghênh” tại Thổ Nhĩ Kỳ - đồng nghĩa với việc Ankara sẽ ra quyết định trục xuất hoặc các nước trên phải rút đại sứ về nước.

Rắc rối khởi nguồn từ việc các đại sứ này kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho một nhân vật đối lập. 9 nước khác tham gia cùng Mỹ nêu yêu sách này gồm có đại sứ các nước Canada, Đức, Pháp, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, New Zealand và Hà Lan.

Tranh cãi ngoại giao gần như đã được xử lý ổn thỏa với tuyên bố mới nhất của ông Recep Tayyip Erdogan sau một cuộc gặp của chính phủ bàn về vấn đề này tối ngày 25/10. Ngay trước cuộc gặp, Đại sứ quán Mỹ và 9 nước còn lại đã ra tuyên bố khẳng định cam kết tuân thủ Điều 41 của Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao, quy định rõ các phái bộ ngoại giao không can thiệp vào công việc nội bộ nước sở tại.

Bước đi này giúp tháo ngòi khủng hoảng. “Chúng tôi không có ý định tạo ra một cuộc khủng hoảng. Đại sứ quán 10 nước cũng đã xuống thang khi ra tuyên bố về tuân thủ Công ước Vienna. Chúng tôi hy vọng các đại sứ từ nay trở đi sẽ hành động theo đúng cam kết”, ông Erdogan nói sau cuộc họp. Ông cũng cho rằng bước lui của 10 Đại sứ quán là tín hiệu cho thấy tranh cãi “đã được giải quyết ổn thỏa”.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.