Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các vụ tấn công vào Liban

Ngày 28/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các cuộc tấn công gần đây vào Liban, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), cũng như các cơ quan khác ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, Gaza, thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây của Palestine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố Istanbul ngày 21/9/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Trong tuyên bố, ông Erdogan nhấn mạnh Liban đã trở thành mục tiêu mới trong chính sách của Israel. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính phủ và người dân Liban, đồng thời gửi lời chia buồn đến những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng thế giới Hồi giáo nên thể hiện lập trường "cương quyết" hơn.

Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã phản đối cuộc tấn công của Israel làm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng. Ông cảnh báo hành động này của Israel đã vượt "tất cả lằn ranh đỏ"

Từ Iran, nhà lãnh đạo tối cao của nước này Ali Khamenei kêu gọi cộng đồng Hồi giáo đoàn kết với người dân Liban và ủng hộ Hezbollah bằng mọi cách để giúp chống lại Israel. Ông Khamenei nhấn mạnh số phận của khu vực này sẽ do "các lực lượng kháng chiến", với phong trào Hezbollah đứng đầu, quyết định.

Trước đó, quân đội Israel thông báo đã tấn công Tổng hành dinh của Hezbollah ở quận Dahiyeh vào tối 27/9. Cuộc tập kích do máy bay chiến đấu F-35 thực hiện. Quân đội Israel cho biết thủ lĩnh tối cao Hezbollah, ông Hassan Nasrallah và một số chỉ huy cấp cao của lực lượng này đã thiệt mạng.

Sau khi xác nhận thủ lĩnh thiệt mạng, Hezbollah đã tiến hành đợt tấn công mới bằng rocket nhằm vào Israel.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, hãng hàng không Iran Air thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay đến thủ đô Beirut của Liban cho đến khi có thông báo mới.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.