Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được bầu làm Chủ tịch đảng AKP​ cầm quyền

Ngày 21/5, Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đã bầu Tổng thống Recep Tayyip Erdogan làm Chủ tịch mới của đảng này, đưa ông trở lại vị trí mà ông vốn nắm giữ hơn 1 thập kỷ cho đến tháng 8/2014.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được bầu làm Chủ tịch đảng AKP​ cầm quyền ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. AFP/TTXVN

Ông Erdogan là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này tại cuộc họp đặc biệt của đảng AKP. Ông tiếp quản vị trí người đứng đầu đảng AKP từ Thủ tướng Binali Yildirim sau những thay đổi trong Hiến pháp vừa được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 16/4 nhằm mở rộng quyền lực cho Tổng thống. 
Theo Hiến pháp cũ, người đứng đầu nhà nước phải cắt đứt các quan hệ với đảng chính trị của mình và ông Erdogan đã từ chức Chủ tịch đảng AKP từ tháng 8/2014 sau khi đắc cử. Hiến pháp sửa đổi cho phép Tổng thống được là thành viên một đảng phái chính trị.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.