Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Ngày 12/4, Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan đã không chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu trong cuộc họp báo tại Ankara ngày 22/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ: "Tổng thống đã không chấp đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ và ông ấy sẽ tiếp tục trọng trách của mình".

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Soylu đã thông báo quyết định từ chức, sau những chỉ trích hồi cuối tuần qua liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt lệnh phong tỏa những thành phố lớn để đối phó với sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong thông báo, ông Soylu khẳng định quyết định phong tỏa các thành phố lớn là kế hoạch tốt nhằm kìm hãm sự lây lan của dịch COVID-19. Một vài sự cố xảy ra trước thời điểm lệnh phong tỏa có hiệu lực không phản ánh đúng công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả của Thổ Nhĩ Kỳ.  

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lệnh phong tỏa các thành phố lớn trong 48 giờ và kết thúc lúc 21h (giờ GMT) ngày 12/4. Tuy nhiên, trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, nhiều người dân tại Istanbul và các thành phố khác đã đổ xô mua thực phẩm và đồ uống để tích trữ.

Theo thống kê cập nhật trên trang worldometers.info, hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận hơn 56.956 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 1.198 ca tử vong.

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.