Tổng thống Syria xuất hiện hiếm hoi trước công chúng

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 12/9 đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng trong buổi cầu nguyện nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo tại thị trấn Daraya, ngoại ô thủ đô Damascus.

Tổng thống Syria xuất hiện hiếm hoi trước công chúng ảnh 1

Ông Bashar al-Assad (thứ tư phải sang, hàng dưới) làm lễ cầu nguyện tại một nhà thờ ở Daraya. Ảnh: SANA

Truyền thông nhà nước đã phát hình ảnh ông Assad tham dự buổi cầu nguyện tại thánh đường Saad Bin Moaz ở thị trấn Daraya, nơi từng là một thành trì của lực lượng nổi dậy. Ông Assad đã tham dự buổi lễ cùng một số thành viên trong Đảng Baath cầm quyền, một số bộ trưởng và nghị sĩ quốc hội.

Trong khi đó cùng ngày, liên quan đến chiến dịch xâm nhập miền Bắc Syria của Ankara, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố cuộc tấn công ở quốc gia láng giềng Syria sẽ tiếp tục cho đến khi các khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ được bảo vệ hoàn toàn và “tất cả các phần tử khủng bố” bị quét sạch.

Bên cạnh đó, giới chức cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có ý định điều hơn 30 xe tải chở lương thực, quần áo và đồ chơi của trẻ em đến thành phố Aleppo của Syria vào ngày 12/9.

Trong diễn biến khác, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện cho liên minh gồm nhiều nhóm đối lập ở Syria - cho biết nhóm này đã kêu gọi "bảo đảm" việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn trước khi chấp thuận thỏa thuận do Nga và Mỹ làm trung gian này.

Thông tin trên được đưa ra vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12/9.

Người phát ngôn HNC Salem al-Muslet nói: "Chúng tôi yêu cầu những đảm bảo đặc biệt từ Mỹ - nước đóng vai trò một bên của thỏa thuận".

Thỏa thuận giữa Moskva và Washington kêu gọi ngừng giao tranh trên khắp Syria và tăng cường viện trợ nhân đạo cho thành phố Aleppo.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.