Tổng thống Syria tố cáo Israel âm mưu gây bất ổn

Tổng thống Syria, Bashar al-Assad đã mạnh mẽ lên án Israel âm mưu gây bất ổn Syria với vụ không kích một cơ sở quân sự Syria ngày 30/1 vừa qua.

Ngày 3/2, phát biểu tại cuộc gặp người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đang thăm Damascus, Tổng thống Syria, Bashar al-Assad đã mạnh mẽ lên án Israel âm mưu gây bất ổn Syria với vụ không kích một cơ sở quân sự Syria ngày 30/1 vừa qua.

Đồng thời, ông Assad khẳng định Syria có đủ khả năng bằng sức mạnh quân sự và ý thức của người dân để đẩy lùi bất cứ hành động xâm lược nào. Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, Saeed Jalili đến Syria từ ngày 2/2 để trao đổi với Tổng thống Assad và các nhà lãnh đạo nước này về vụ không kích gần đây của Israel.

Tổng thống Syria tố cáo Israel âm mưu gây bất ổn ảnh 1

Tổng thống Syria, Bashar al-Assad. Nguồn: Internet.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết trong cuộc gặp ngày 3/2, hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực, đặc biệt sau động thái của Israel. Tổng thống Assad nhấn mạnh "sự gây hấn này cho thấy vai trò thực sự của Ixraen trong việc phối hợp với các sức mạnh thù địch bên ngoài cùng những công cụ của chúng tại Syria nhằm gây bất ổn".

Trong khi đó, ông Jalili lặp lại quan điểm của Tehran sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Syria để ngăn chặn những âm mưu của nước ngoài phá hoại an ninh khu vực. Quan chức an ninh cấp cao của Iran này cũng khẳng định Tehran ủng hộ tầm nhìn của Tổng thống Assad về một giải pháp chính trị như là cách duy nhất chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài tại Syria.

Cùng ngày 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel sắp mãn nhiệm Ehud Barak đã thừa nhận việc Israel không kích một cơ sở quân sự ở Syria. Tại Hội nghị An ninh quốc tế Munich diễn ra ở Đức, quan chức trên tránh xác nhận trực tiếp vụ tấn công trên, song nhấn mạnh: "Đó là một minh chứng khác cho thấy sự thẳng thắn trong suy nghĩ và lời nói của chúng tôi. Tôi không thể bổ sung thêm gì đối với thông tin báo chí đề cập về sự việc xảy ra ở Syria cách đây vài ngày".

Đây có thể coi là lần đầu tiên, Israel xác nhận đã thực hiện vụ không kích ngày 30/1 mà Syria cũng tuyên bố sẽ "trả đũa thích đáng". Theo một quan chức Mỹ giấu tên, vụ không kích của Israel là nhằm vào các tên lửa đất đối không và một tổ hợp quân sự gần kề ở thủ đô Damascus bị cho là nơi cất chứa vũ khí hóa học của quân đội Syria.

Tuy nhiên, Syria nói rằng địa điểm bị không kích là một trung tâm nghiên cứu quân sự và đã chính thức khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Cũng tại Hội nghị An ninh quốc tế Munich, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã hoan nghênh động thái thủ lĩnh đối lập Syria sẵn sàng đối thoại với chính phủ của Tổng thống Assad.

Theo Ngoại trưởng Iran, đây là một bước tiến tích cực khi Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập Moaz al-Khatib đưa ra quan điểm trên. Ông Salehi cho biết cũng đã có cuộc trao đổi "rất tốt đẹp" với Chủ tịch SNC Khatib.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị trên ngày 1/2, Chủ tịch SNC Khatib đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không được "thờ ơ" trước "thảm kịch" mà người dân Syria đang phải gánh chịu, đồng thời cho biết sẵn sàng đối thoại với Chính phủ Syria, nhưng nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là "lật đổ chế độ bằng các giải pháp hòa bình".

Đây là động thái nhắc lại đề nghị mà nhân vật này từng đưa ra ngày 30/1 về việc sẵn sàng đàm phán với chính quyền Damacus. Ông Khatib nói thêm rằng để đổi lại việc SNC sẵn sàng đàm phán, Chính phủ Syria phải tỏ thiện chí bằng cách thả hàng chục nghìn tù nhân chính trị.

Chủ tịch SNC Khatiib cũng cho biết đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/2 bên lề hội nghị và đã được mời tới thăm Moscow, coi đây là một bước đột phá trong quan hệ và có thể mở đường tiến tới một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Còn theo tờ "Thời báo Niu Yoóc" ngày 2/2, Nhà Trắng đã bác kế hoạch được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus gây dựng từ mùa Hè 2012 nhằm vũ trang và huấn huyện cho lực lượng chống đối ở Syria.

Báo trên dẫn lời các quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Barack Obama cho biết Nhà Trắng đã phản đối đề xuất trên do lo ngại có thể kéo Mỹ vào cuộc xung đột ở Syria và các loại vũ khí có thể rơi vào tay đối tượng xấu.

Mỹ đã viện trợ nhân đạo cho Syria, song từ chối các yêu sách hỗ trợ về vũ khí cho lực lượng chống đối đang giao chiến với quân chính phủ nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.