Tổng thống Syria: Khó thực hiện kế hoạch ngừng bắn

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 15/2 nói rằng "khó thực hiện" ngừng bắn trong vòng một tuần theo một kế hoạch được quốc tế ủng hộ.
Tổng thống Syria: Khó thực hiện kế hoạch ngừng bắn ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời báo giới tại Damascus ngày 11/2. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu tại Damascus, Tổng thống Assad bày tỏ hoài nghi về khả năng "hội tụ được tất cả các điều kiện và yêu cầu cần thiết trong vòng một tuần". Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn lời ông Assad nêu rõ: "Ngừng bắn, nếu diễn ra, không có nghĩa là mọi bên đều dừng sử dụng vũ khí". Ông đặt ra vấn đề nếu một nhóm khủng bố từ chối ngừng bắn thì ai sẽ là người đứng ra trừng phạt, vì vậy "trên thực tế, nói về ngừng bắn là rất khó".

Tổng thống Syria nhấn mạnh: "Ngừng bắn có thể không có nghĩa là tất cả dừng sử dụng vũ khí, mà trước hết phải là ngăn chặn các phần tử khủng bố củng cố các vị trí của chúng. Các hoạt động vận chuyển vũ khí, thiết bị quân sự cũng như di chuyển của các phần tử khủng bố phải bị cấm".

Trước đó, tại hội nghị ở Munich (Đức) ngày 12/2, lãnh đạo các nước "Nhóm quốc tế ủng hộ Syria" đã nhất trí về kế hoạch "dừng các hoạt động thù địch", dự kiến bắt đầu thực hiện một tuần sau đó. Các bên kêu gọi lập tức tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo trên toàn Syria. Tuy nhiên, cách thức thực hiện thỏa thuận vẫn chưa được thảo luận chi tiết.

Trong khi đó, tình trạng bạo lực gia tăng trên thực địa ở Syria có nguy cơ làm tiêu tan hy vọng thực hiện được kế hoạch ngừng bắn nói trên.

Ngày 16/2, các cuộc không kích trúng 5 cơ sở y tế và 2 trường học tại các tỉnh Aleppo và Idlib ở miền Bắc Syria đã làm gần 50 dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án các cuộc không kích trên "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho rằng các cuộc tấn công như vậy "làm dấy lên nghi ngờ về khả năng cũng như sự sẵn sàng của Nga trong việc giúp chấm dứt cuộc chiến hiện nay ở Syria". Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini nhấn mạnh các cuộc tấn công trên là "không thể chấp nhận được" và kêu gọi tất cả các bên "tôn trọng các nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế". Bà khẳng định không kích bệnh viện là "hành động cấu thành tội ác chiến tranh".

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Syria Riad Haddad khẳng định máy bay Mỹ đã không kích bệnh viện. Theo số liệu của LHQ, hơn 260.000 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ở Syria hồi tháng 3/2011.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.