Tổng thống Syria cáo buộc phe đối lập âm mưu phá hoại đất nước

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 12/2 cáo buộc các đảng phái đối lập ở nước này đang tìm cách phá hoại hạ tầng cơ sở một cách có hệ thống.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 12/2 cáo buộc các đảng phái đối lập ở nước này đang tìm cách phá hoại hạ tầng cơ sở một cách có hệ thống.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ mới, Tổng thống Assad kêu gọi các thành viên nội các cần tăng cường nỗ lực để đối phó với âm mưu phá hoại đất nước của phe đối lập. Đáp lại, Thủ tướng Syria Wael al-Halqi cam kết chính phủ mới sẽ quyết tâm mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước, đáp ứng mong mỏi của người dân và "ủng hộ quân đội tiêu diệt các nhóm khủng bố vũ trang".

Tổng thống Syria cáo buộc phe đối lập âm mưu phá hoại đất nước ảnh 1

Tổng thống Syria. Ảnh: Internet.

Cùng ngày, Bộ trưởng Hòa giải Dân tộc của Syria Ali Haidar tuyên bố chính phủ sẵn sàng đối thoại với thủ lĩnh liên minh đối lập Moaz al-Khatib. Đây là phản ứng chính thức của chính phủ Syria kể từ khi ông Khatíp đưa ra đề xuất đối thoại có điều kiện hồi tuần trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Hòa giải Dân tộc ở thủ đô Damascus, Bộ trưởng Haidar khẳng định chính phủ sẵn sàng đối thoại dựa trên kế hoạch chính trị tổng thể được Tổng thống Assad ban hành hồi tháng trước. Cuộc đối thoại sẽ được tiến hành tại Syria mà không có sự tham gia của lực lượng thứ ba.

Ông Haidar cũng cho biết đến nay chính phủ chưa nhận được đề xuất đối thoại bằng văn bản từ phe đối lập, ngoại trừ lời kêu gọi đối thoại có điều kiện được ông Khatib đưa ra tuần trước. Tuy nhiên, ông khẳng định sẵn sàng thảo luận về vấn đề thả tù nhân theo đề nghị của ông Khatib với điều kiện phải có danh sách rõ ràng những người sẽ được trả tự do.

Tuần trước, ông Khatib tuyên bố sẵn sàng đối thoại với chính quyền nếu các lực lượng an ninh thả tự do cho toàn bộ 160.000 tay súng đối lập đang bị giam giữ. Ông Khatib đề nghị chính phủ cử Phó Tổng thống PFarouq al-Sharaa làm người đại diện tham gia cuộc đối thoại này.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Assad. Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) dẫn lời Cao ủy LHQ về nhân quyền Navi Pillay ngày 12/2 nói rằng đã đến lúc Hội đồng Bảo an LHQ phải có quyết định "nghiêm khắc và dứt khoát" đối với tất cả các phe phái ở Syria để nhanh chóng chấm dứt làn sóng bạo lực kéo dài gần 2 năm qua và cướp đi sinh mạng của khoảng 70.000 người. Theo bà Pillay, HĐBA cần phải có lập trường chung và hành động thống nhất về vấn đề Syria, đồng thời đưa cuộc xung đột hiện nay ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.