Tổng thống Sri Lanka cải tổ nội các

Ngày 1/5, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã cải tổ chính phủ sau nhiều tháng bất ổn chính trị do mâu thuẫn giữa hai đảng đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Tự do Sri Lanka (SLFP) của Tổng thống Sirisena và đảng Thống nhất dân tộc (UNP) của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe.
Tổng thống Sri Lanka cải tổ nội các ảnh 1

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã cải tổ chính phủ sau nhiều tháng bất ổn chính trị. Ảnh: AFP/TTXVN.

Một số sự thay đổi lớn trong chính phủ bao gồm nghị sĩ UNP Wijedasa Rajapakse, cựu Bộ trưởng Tư pháp từng bị Tổng thống Sirisena cách chức vào tháng 8/2017, được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Giáo dục đại học và các vấn đề văn hóa, trong khi ông Faizer Mustapha nắm giữ chức Bộ trưởng Thể thao.

Trước đó, Bộ trưởng Thủy lợi và nguồn nước Duminda Dissanayake, chính khách của SLFP, đã tuyên thệ kiêm nhiệm thêm chức Bộ trưởng Quản lý thảm họa. Nghị sĩ UNF Sarath Fonseka đã trở thành Bộ trưởng Phát triển bền vững, bảo vệ thiên nhiên và phát triển khu vực.

Những thay đổi nhân sự trên được thực hiện sau khi 6 bộ trưởng thuộc đảng Tự do Sri Lanka (SLFP) đồng loạt từ chức với lý do không thể tiếp tục làm việc trong chính phủ đoàn kết. SLFP là một đối tác liên minh trong chính phủ đoàn kết ở Sri Lanka cùng với đảng Dân tộc thống nhất cầm quyền do Thủ tướng Ranil Wickremesinghe lãnh đạo.

Đầu tháng này, Thủ tướng Wickremesinghe đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ông đã lãnh đạo chính phủ đoàn kết dân tộc trong liên minh với SLFP của Tổng thống Sirisena. Tuy nhiên, những căng thẳng trong nội bộ chính trường nước này vẫn chưa được hóa giải sau khi 13 nghị sĩ trong một đảng liên minh đã bỏ phiếu phản đối Thủ tướng Wickremesinghe.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.