Tổng thống Sheinbaum thông báo lựa chọn của Mexico trước đợt áp thuế mới của Mỹ

Mexico sẽ không trả đũa bằng thuế quan đối với các biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và phần lớn hàng xuất khẩu của Mexico vẫn được bảo vệ theo hiệp định thương mại.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một phát biểu được hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/7 đăng tải, Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum nêu rõ: "Điều chúng tôi hướng tới là duy trì vị thế ưu đãi hơn so với phần còn lại của thế giới”.

Trước đó vào ngày 24/7, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard khẳng định Mexico sẽ không áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động một đợt áp thuế thương mại mới đối với nhiều nền kinh tế trên thế giới.

Phát biểu với chương trình Formula Noticias, ông Ebrard cho biết: "Chúng tôi đã lựa chọn con đường không làm leo thang căng thẳng, bởi nếu bạn áp thuế quan thì phía bên kia sẽ áp thêm thuế hoặc tăng mức thuế. Cuối cùng, rất khó có khả năng bạn có thể đánh bại nền kinh tế lớn nhất thế giới”.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế mới đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, dựa trên các quy định của Mục 301 (Section 301) của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, vốn nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Kể từ ngày 24/7/2026, các quốc gia có quan hệ thương mại với Mỹ sẽ không còn chịu điều chỉnh theo Mục 122 (Section 122) - quy định trước đây cho phép Mỹ áp dụng phụ thuế nhằm xử lý các vấn đề mất cân đối nghiêm trọng trong thanh toán quốc tế - mà sẽ chuyển sang chịu các mức thuế theo Mục 301 vừa được triển khai.

Theo cơ chế mới, hàng hóa xuất khẩu của Mexico sẽ chịu mức thuế 10%.

Tuy nhiên, với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất và gần gũi nhất của Mỹ, Mexico vẫn được hưởng sự bảo vệ tương đối trước chiến dịch áp thuế của ông Trump nhờ Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Hiệp định này bảo vệ khoảng 85% kim ngạch xuất khẩu của Mexico sang Mỹ khỏi các mức thuế quan.

Mức thuế 10% theo Mục 301 chỉ áp dụng đối với phần hàng hóa không thuộc phạm vi bảo hộ của USMCA.

Trong khi đó, các mặt hàng này đã phải chịu thuế theo Mục 122 trước đây, đồng nghĩa với việc hàng xuất khẩu của Mexico sẽ không phải gánh thêm bất kỳ khoản thuế bổ sung nào theo chính sách thuế mới mà Tổng thống Trump vừa ban hành.

Trong cuộc họp báo ngày 24/7, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết: "Quyết định tăng thuế quan là quyết định đơn phương của Chính phủ Mỹ và không chỉ nhằm vào Mexico mà còn áp dụng đối với mọi quốc gia trên thế giới”.

Bà Sheinbaum nhấn mạnh: “Điều chúng tôi hướng tới là duy trì một vị thế ưu đãi hơn so với phần còn lại của thế giới. Hiện tại chúng tôi vẫn đang có được lợi thế đó, bởi khoảng 80% lượng hàng hóa xuất khẩu của Mexico không phải chịu bất kỳ mức thuế nào".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.