Tổng thống Serbia xin lỗi vì nhầm lẫn khi bỏ phiếu cho nghị quyết về Ukraine

Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vucic ngày 24/2, đã bất ngờ đưa ra tuyên bố thừa nhận sai lầm của chính phủ nước này khi ủng hộ nghị quyết của phương Tây về Ukraine trong cuộc bỏ phiếu tại Liên hợp quốc (LHQ).
Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu trước toàn thể người dân, ông Vucic công khai xin lỗi vì quyết định này, nhấn mạnh rằng nó không phản ánh đúng lập trường thực sự của Belgrade.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Vucic giải thích rằng việc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do phương Tây khởi xướng là kết quả của sự hiểu lầm trong quá trình ra quyết định.

Ông không nêu rõ sai lầm xuất phát từ cấp độ ngoại giao hay kỹ thuật, nhưng khẳng định đây không phải là một động thái có chủ ý chống lại lợi ích của Serbia hay các đối tác của nước này.

Nhà lãnh đạo Serbia nhấn mạnh rằng Belgrade vẫn duy trì chính sách trung lập và không có ý định tham gia vào các biện pháp trừng phạt chống Nga, bất chấp áp lực từ Liên minh châu Âu (EU), mà Serbia coi là mục tiêu chiến lược của mình. Ông Vučić cũng cho biết lời xin lỗi của ông chủ yếu dành cho người dân Serbia, những người có thể cảm thấy quyết định này đi ngược lại các nguyên tắc quốc gia.

Nghị quyết mà Serbia ủng hộ kêu gọi lên án hành động của Nga và tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Phần lớn các quốc gia thuộc EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, trong khi các nước duy trì chính sách trung lập hoặc có quan hệ chặt chẽ với Moskva đều bỏ phiếu trắng hoặc phản đối. Việc Serbia đứng về phía phương Tây trong cuộc bỏ phiếu này đã gây bất ngờ, bởi nước này từ trước đến nay vẫn duy trì lập trường trung lập.

Trước đó, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết do Ukraine đề xuất và được châu Âu hậu thuẫn, đã được thông qua với 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống (bao gồm Mỹ và Nga) và 65 phiếu trắng.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Avia-pro)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.