Tổng thống Serbia: Phương Tây đang chuẩn bị cho xung đột quân sự trực tiếp với Nga

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tin rằng các nước phương Tây đang tích cực chuẩn bị cho cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ông Vucic cho rằng phương Tây muốn tiến hành chiến tranh từ xa thông qua một bên khác, bằng việc đầu tư ngân sách, nhưng hiện tại các quốc gia này chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

“Phương Tây chưa sẵn sàng ngay lúc này, nhưng tôi nghĩ họ sẽ sẵn sàng. Họ đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Liên bang Nga và họ đang chuẩn bị nhanh hơn nhiều so với mong muốn của một số người, theo mọi nghĩa. Chúng tôi biết rằng các hoạt động chuẩn bị quân sự đang diễn ra như thế nào. Và tôi muốn nói rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự”, ông Vucic nói với kênh truyền hình Pink TV.

Serbia là quốc gia châu Âu duy nhất từ ​​chối áp đặt các biện pháp trừng phạt của Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine kể từ tháng 2/2022.

Tuần trước, trong cuộc trả lời phỏng vấn với cổng thông tin Wirtualna Polska, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng cảnh báo về kịch bản nổ ra cuộc chiến giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu Ukraine không giành được chiến thắng trong cuộc xung đột với Moskva.

Ông Duda cảnh báo nếu Nga đánh bại Ukraine, thì Moskva có thể sẽ tấn công các quốc gia NATO. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, nếu điều này xảy ra, cuộc xung đột giữa Nga và NATO là có nguy cơ xảy ra.

“Chúng ta không thể cho phép Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Bởi vì nếu chúng ta để Ukraine thua, thì một cuộc chiến tiềm tàng giữa Nga và phương Tây sẽ đến vô cùng gần”, ông Duda cho biết.

Ông cũng cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ muốn “tấn công ngày càng xa hơn” nếu NATO để Moskva giành chiến thắng trước Ukraine.

Ông Duda tuyên bố rằng NATO nhất trí coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh của khối, đồng thời nói rằng mặc dù NATO là một liên minh phòng thủ nhưng khối này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

“Cần có quyết tâm để cho ông Putin thấy rằng phương Tây không sợ hãi”, nhà lãnh đạo Ba Lan nói và nhấn mạnh NATO đang chuẩn bị để ngăn chặn “mối đe dọa Nga” bằng sức mạnh quân sự.

Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ thông tin nước này có kế hoạch tấn công NATO, cho rằng họ không đạt được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy.

Nga đã nhiều lần tuyên bố một trong những mục tiêu của nước này là đảm bảo an ninh quốc gia trước mối đe dọa NATO mở rộng về phía Đông. Moskva cũng cáo buộc rằng mức độ hỗ trợ mà các quốc gia NATO dành cho Kiev đã khiến họ trở thành những bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, RT)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.