Tổng thống Senegal giải tán chính phủ, bổ nhiệm thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/3, Tổng thống Senegal Macky Sall đã giải tán chính phủ và bổ nhiệm ông Sidiki Kaba làm thủ tướng mới, thay ông Amadou Ba.
Chú thích ảnh
Tổng thống Senegal Macky Sall. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kaba là Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ bị giải tán. Trong các chính phủ trước đó dưới thời Tổng thống Macky Sall, ông từng lần lượt nắm giữ các chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, Ngoại trưởng.
Trong khi đó, ông Amadou Ba, giữ chức Thủ tướng Senegal từ tháng 9/2022, là ứng cử viên liên minh tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cùng ngày, Chính phủ Senegal thông báo Tổng thống Macky Sall đã ấn định thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 24/3, thay vì ngày 2/6 như đề xuất của ủy ban đối thoại quốc gia. Như vậy, cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước thời điểm Tổng thống Sall chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 2/4 tới.

Senegal rơi vào khủng hoảng chính trị vào ngày 3/2 khi ông Sall quyết định hoãn  bầu cử tổng thống vào ngày 25/2 như dự kiến ban đầu. uyết định trên đã vấp phải phản đối mạnh mẽ của phe đối lập, kéo theo các cuộc biểu tình, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Hội đồng Hiến pháp Senegal cũng đã hủy bỏ quyết định hoãn bầu cử của Tổng thống Sall, coi đề xuất của ủy ban đối thoại quốc gia về việc tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 2/6 là “vi hiến”.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.