Tổng thống Putin tuyên bố Nga dẫn đầu thế giới về tên lửa siêu vượt âm

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga là nước dẫn đầu thế giới về tên lửa siêu vượt âm.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 5 bên trái) đến Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia để giám sát thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu thanh mới của Nga mang tên Avangard, có thể mang đầu đạn hạt nhân và thông thường, tại Moscow, Nga ngày 26/12/2018. Ảnh: Sputnik 

Theo hãng tin Reuters (Anh), khẳng định của Tổng thống Putin được đưa ra trong bộ phim tài liệu “Nước Nga lịch sử mới”, được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia hôm 12/12. Ông cho biết trong tương lai, các cường quốc khác trên thế giới cũng sẽ sở hữu công nghệ vũ khí siêu vượt âm tương tự. Nhưng khi họ có được loại vũ khí này, rất có thể “Nga sẽ có phương tiện để chống lại vũ khí này”.

 “Nga là nước dẫn đầu toàn cầu về tên lửa siêu vượt âm và vào thời điểm các nước khác bắt kịp trình độ của Nga, có khả năng chúng ta đã phát triển được công nghệ để chống lại loại vũ khí mới này”, Tổng thống Vladimir Putin nói và tiết lộ Nga và Mỹ đang sở hữu số lượng đầu đạn và tên lửa mang vũ khí siêu vượt âm tương đương nhau.  

“Tuy nhiên, trong bước phát triển tiên tiến của chúng ta, chắc chắn rằng chúng ta là người dẫn đầu”, ông Putin nói. Ông cho biết thêm rằng Nga cũng là “số một” thế giới về năng lực nâng cấp các loại vũ khí truyền thống.

Vào tháng trước, ông Putin cho biết các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon của Nga sắp hoàn tất, và việc đưa vào biên chế cho lực lượng hải quân sẽ bắt đầu vào năm 2022.

Trước tuyên bố của Nga, một số chuyên gia phương Tây đã đặt câu hỏi về thế hệ vũ khí mới của Nga tiên tiến như thế nào. Họ cũng thời thừa nhận rằng sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và độ cao của tên lửa siêu vượt âm khiến chúng khó bị theo dõi và đánh chặn.

Tên lửa siêu vượt âm có thể di chuyển với vận tốc gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh trong tầng trên bầu khí quyển, nghĩa là khoảng 6.200 km/giờ. Dù  loại tên lửa này chậm hơn so với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng cấu tạo của vũ khí bay siêu thanh cho phép nó dễ dàng nhắm tới mục tiêu hoặc tránh xa các hệ thống phòng thủ.

Chi tiêu quân sự của Moscow thấp hơn nhiều so với Washington. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Nga đã chi 62 tỉ USD cho chi tiêu quân sự vào năm 2020, trong khi con số này ở Mỹ lên tới 778 tỉ USD.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall tiết lộ Mỹ và Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang để phát triển vũ khí siêu vượt âm sát thương nhất.

Hồi tháng 10, sĩ quan quân đội hàng đầu của Mỹ, Tướng Mark Milley, đã lần đầu tiên xác nhận việc Trung Quốc thử vũ khí siêu vượt âm. Các chuyên gia về vũ khí hạt nhân cho rằng vũ khí của Trung Quốc dường như được tạo ra để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.