Tổng thống Putin tiết lộ quân số lực lượng dự bị Nga ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/11 cho biết khoảng 80.000 lính dự bị đang ở trong khu vực chiến đấu ở Ukraine, với khoảng 50.000 người trong số đó được điều về các đơn vị chiến đấu tại khu vực.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga trong một vị trí ở Vùng Donetsk. Ảnh: AP

“Chúng tôi hiện có khoảng 50.000 lính dự bị đang ở trong các đơn vị chiến đấu. Số còn lại vẫn chưa tham gia”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời nhà lãnh đạo Nga trong cuộc gặp với ông Igor Rudenya - Thống đốc tỉnh Tver Oblast- nhân dịp tới thăm khu vực. Thành phố Tver – trung tâm hành chính của tỉnh Tver Oblast – nằm cách thủ đô Moskva 180 km về phía tây bắc.

Trước đó, theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết 87.000 trong số 300.000 lính được huy động đã được cử đến khu vực chiến đấu ở Ukraine.

"87.000 người đã được điều đến các khu vực chiến đấu sau khi huấn luyện các tài tập bổ sung về phối hợp chiến đấu. Sự phối hợp chiến đấu của các đơn vị được thành lập đang được hoàn thiện tại các bãi tập. Chúng tôi tập trung vào huấn luyện thực địa, khả năng sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, điều hướng và do thám”, Bộ trưởng Shoygu nhấn mạnh.

Cuối tháng 10, Bộ trưởng Shoigu thông báo với Tổng thống Putin rằng quá trình thực hiện lệnh động viên một phần đã hoàn tất.

Trước đó, ngày 21/9, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng ông đã ký sắc lệnh động viên một phần tại nước này, với mục tiêu đạt được 300.000 quân nhân dự bị.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ rõ rằng lệnh động viên một phần sẽ liên quan tới nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật, những công dân đang trong diện dự bị cũng như các cựu quân nhân. Những người được gọi nhập ngũ sẽ trải qua khóa huấn luyện quân sự bổ sung và phải qua bài sát hạch cuối kỳ, có tính đến kinh nghiệm của một hoạt động quân sự đặc biệt, trước khi được gửi đến các đơn vị.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện hiện có để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và người dân của mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters/Anadolu)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.