Tổng thống Putin ra lệnh đáp trả phương Tây

Ngày 5/8, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ sớm xây dựng các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây, tuy nhiên cần thận trọng để "hậu thuẫn các nhà sản xuất trong nước, song không gây tổn hại tới người tiêu dùng”.

Ngày 5/8, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ sớm xây dựng các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây, tuy nhiên cần thận trọng để "hậu thuẫn các nhà sản xuất trong nước, song không gây tổn hại tới người tiêu dùng”.

Tổng thống Putin ra lệnh đáp trả phương Tây ảnh 1


Nhà lãnh đạo Nga cho rằng việc Mỹ và phương Tây sử dụng các công cụ chính trị để gây sức ép lên kinh tế Nga là không thể chấp nhận vì chúng đi ngược lại tất cả các qui định và qui tắc quốc tế. Ông cũng cho biết Chính phủ Nga đã đề xuất một loạt các biện pháp đáp trả đối với cái gọi là "lệnh trừng phạt" của một số nước. Theo Tổng thống Nga, nhà sản xuất ở các nước khác nhau cần có môi trường cạnh tranh bình đẳng, điều này vừa phục vụ cho lợi ích an ninh quốc gia cũng như các qui định của Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO).


Trước đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov cho biết Nga sẽ tìm cách yêu cầu EU loại bỏ các biện pháp trừng phạt Nga thông qua WTO.


Báo chí Nga cũng đưa tin nước này đang xem xét khả năng hạn chế hoặc cấm hoàn toàn các chuyến bay từ châu Âu sang châu Á quá cảnh qua lãnh thổ nước này của các hãng hàng không thuộc khu vực EU.


Để bay từ châu Âu sang châu Á, các hãng hàng không quốc tế thường khai thác đường bay ngắn nhất là quá cảnh qua vùng Siberi của Nga để tiết kiệm chi phí. Theo giới chuyên gia, một lệnh cấm như trên của Nga có thể sẽ ảnh hưởng tới các hãng hàng không lớn của châu Âu như Lufthansa, British Airways và Air France.
TTG

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.