Tổng thống Putin quyền lực nhất thế giới năm 2014

Năm thứ hai liên tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin được tạp chí Forbes bình chọn đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới.

Năm thứ hai liên tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới trong khi người xếp ngay sau ông là Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Putin quyền lực nhất thế giới năm 2014 ảnh 1

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Ngày 5/11, Forbes xuất bản danh sách với chi tiết: “Năm thứ hai liên tiếp chúng tôi bầu chọn Tổng thống Nga là người quyền lực nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ hai là Tổng thống Mỹ Barack Obama và tiếp đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.

Danh sách xếp hạng thường niên 72 người quyền lực nhất thế giới (tương đương tỉ lệ 1/100 triệu người trên trái đất) của Forbes được dựa trên phiếu bầu của hội đồng các biên tập viên của Forbes, họ đã xem xét và cân nhắc kỹ các thông số và đánh giá dựa trên “quyền lực cứng” - cách sử dụng quân sự và phương tiện kinh tế để tạo tầm ảnh hưởng.

Tờ Forbes nêu rõ: “Chúng tôi khẳng định rằng các cá nhân trong danh sách của chúng tôi có khả năng gắn kết được loại quyền lực có thể định hình và thay đổi thế giới, tác động tới con người, thị trường và quân đội”.

Vị Tổng thống Nga 62 tuổi được các biên tập viên Forbes đánh giá cao trong năm 2014 còn dựa vào các sự kiện như Nga sáp nhập bán đảo Crimea, khủng hoảng Ukraine và hợp đồng ống dẫn khí đốt trị giá 400 tỉ USD ký kết với Trung Quốc tháng 5. Năm 2013 ông Putin đứng đầu danh sách với nhiều ca ngợi về nỗ lực của ông liên quan tới vấn đề vũ khí hóa học tại Syria.

Trong khi đó với năm 2014, chính trị gia xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách, Tổng thống Mỹ Obama đã vấp phải nhiều vấn đề khó liên quan tới dịch bệnh nguy hiểm virus Ebola, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng...

Năm 2012, ông Putin xếp hạng 3 trong khi Tổng thống Mỹ Obama đứng đầu bảng danh sách của Forbes. Ngoài ra, Tổng thống Nga Putin từng được bầu chọn là Nhân vật của năm 2007 bởi tạp chí TIME (Mỹ).

Dưới đây là một phần danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2014 của Forbes với thứ hạng từ 1 đến 19:

Tổng thống Putin quyền lực nhất thế giới năm 2014 ảnh 2
Tổng thống Putin quyền lực nhất thế giới năm 2014 ảnh 3

Danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2014 có 17 lãnh đạo tại các quốc gia với tổng GDP là 48.000 tỉ USD, bên cạnh đó là 39 CEO với doanh thu trong năm hơn 3.600 tỉ USD.

Top 5 trong danh sách năm 2014 của Forbes vẫn là các gương mặt cũ năm 2013 với Giáo hoàng Francis và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel lần lượt ở vị trí 4 và 5.

Hai lãnh đạo mới xuất hiện trong danh sách năm nay là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ai Cập Abdel el-Sisi.

Năm nay có 2 phụ nữ đứng ở top 10 là bà Angela Merkel và người đứng đầu Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) - bà Janet Yellen.

Một nhân vật tạo được chú ý trong danh sách năm nay là Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh của IS xếp ở vị trí thứ 54.

Hà Linh (tổng hợp)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.