Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Trung đạt đến 'mức độ chưa từng có'

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo hãng thông tấn Nga Tass, phát biểu qua video trước chuyến thăm Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin cho rằng quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh hiện đã đạt “mức độ chưa từng có” về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh hai nước đang phát triển hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. Ông cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích chiến lược của mỗi nước, trong đó có bảo vệ chủ quyền, an ninh và thống nhất quốc gia.

“Tôi rất vui mừng được một lần nữa tới thăm Bắc Kinh theo lời mời của người bạn lâu năm, Chủ tịch Tập Cận Bình”, Tổng thống Putin phát biểu, đồng thời cho rằng các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước đã trở thành một phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung.

Theo ông Putin, chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán sắp tới tại Bắc Kinh sẽ tập trung vào việc mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến khoa học, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Nhắc lại dấu mốc 25 năm kể từ khi Nga và Trung Quốc ký Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị, Tổng thống Putin cho rằng văn kiện này đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ông nhận định bản chất đặc biệt của quan hệ Nga - Trung hiện nay được thể hiện qua bầu không khí tin cậy lẫn nhau, đối thoại tôn trọng và hợp tác cùng có lợi. Theo ông, Moskva và Bắc Kinh luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

Tổng thống Nga cũng đánh giá cao cam kết hợp tác lâu dài của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với việc phát triển quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ nồng ấm giữa hai nước sẽ tạo điều kiện để hai bên theo đuổi các mục tiêu phát triển dài hạn.

Bên cạnh hợp tác chính trị và kinh tế, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu văn hóa và kết nối người dân giữa hai quốc gia. Theo ông, Nga đánh giá cao lịch sử lâu đời cùng những thành tựu của Trung Quốc trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học.

“Tự tin hướng tới tương lai, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng các mối liên hệ trong chính trị, kinh tế, quốc phòng, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân đạo và tăng cường kết nối nhân dân”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Về kinh tế, ông Putin cho biết kim ngạch thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh và đã vượt mốc 200 tỷ USD. Ông cũng lưu ý hai nước gần như đã hoàn tất việc chuyển sang sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán song phương, với phần lớn giao dịch hiện được thực hiện bằng đồng ruble và nhân dân tệ.

Theo Tổng thống Nga, việc áp dụng chế độ miễn thị thực song phương giữa hai nước đang góp phần thúc đẩy mạnh hơn các hoạt động thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Quan hệ Nga - Trung tiếp tục được củng cố trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động, trong đó cả Moskva và Bắc Kinh đều đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ phương Tây liên quan đến cạnh tranh chiến lược, thương mại và an ninh quốc tế.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.