Tổng thống Putin nói Nga đang nghiên cứu kế hoạch hòa bình Ukraine của châu Phi

Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà lãnh đạo châu Phi rằng Nga tôn trọng đề xuất hòa bình của họ về Ukraine và đang nghiên cứu cẩn thận đề xuất này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi diễn ra ở St. Petersburg. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, các nhà lãnh đạo châu Phi đã trình bày sáng kiến hòa bình Ukraine vào tháng trước với cả ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng sáng kiến này đã không có sức hút với cả hai bên. Khi đó, Tổng thống Putin đã liệt kê một loạt những điều khiến Nga bất bình về Ukraine và phương Tây, còn Tổng thống Zelensky thì bác bỏ sáng kiến hòa bình của Liên minh châu Phi, khẳng định không thể đàm phán với Nga. Theo đài RT, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo rằng Ukraine sẽ không đàm phán với Nga khi binh sĩ Nga vẫn ở trên lãnh thổ nước này. Theo ông Zelensky, để có hòa bình, binh sĩ Nga cần phải rời khỏi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine.

Trước đó, trong chuyến thăm Kiev, ngày 16/6, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã kêu gọi Ukraine và Nga giảm leo thang xung đột. Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema nhìn nhận điều quan trọng đối với lục địa châu Phi là đóng góp cho hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Comoros Azali Assoumani, người hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Phi, cho rằng một hiệp ước hòa bình ở Ukraine cần phải được thực hiện thông qua Hiến chương Liên hợp quốc.

Về phần mình, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Vladimir Putin vẫn sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ liên lạc nào để thảo luận giải pháp cho xung đột Ukraine.

Cũng trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi đang diễn ra tại St. Petersburg, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí một số loại vũ khí cho châu Phi để tăng cường an ninh trên lục địa này, đồng thời hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo châu Phi.

Tổng thống Putin cũng nói tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Châu Phi rằng Nga sẽ tăng cường cung cấp lương thực cho châu Phi, bao gồm một số chuyến hàng ngũ cốc miễn phí mà ông đã thông báo một ngày trước đó và quan tâm đến việc phát triển hợp tác quân sự với lục địa này. Ông cho biết Nga sẽ tăng xuất khẩu nông sản và sẽ vẫn là nhà cung cấp lương thực đáng tin cậy. Theo ông Putin, Nga cũng đã xóa khoản nợ 23 tỷ USD cho châu Phi nhưng không nói rõ chi tiết.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.