Tổng thống Putin nói gì trước vụ Mỹ truy tố 13 công dân Nga can thiệp bầu cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như không mấy quan tâm đến thông tin Mỹ truy tố 13 công dân nước này can thiệp cuộc bầu cử 2016.
Tổng thống Putin nói gì trước vụ Mỹ truy tố 13 công dân Nga can thiệp bầu cử? ảnh 1

Tổng thống Vladimir Putin tham gia cuộc họp trong chuyến đi tới Samara, Nga ngày 7/3. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ NBC News phát sóng ngày 10/3, Tổng thống Putin cho biết ông không quan tâm tới những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ vì ông cho rằng hành động của 13 người Nga bị truy tố không hề có mối liên quan tới chính quyền Moskva.

Tổng thống Putin còn có ý ám chỉ một vài trong số 13 người mang quốc tịch Nga bị Mỹ truy tố có thể không phải là người Nga chính gốc về mặt dân tộc. “Có thể họ thậm chí không phải người Nga, mà là người Ukraine, Tatar hoặc Do Thái, nhưng có quyền công dân Nga, và điều này cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng”.

Tổng thống Putin cho rằng những người Nga bị Mỹ cáo buộc can thiệp bầu cử 2016 không đại diện cho chính phủ. Ông khẳng định nước Nga không có phương tiện, công cụ cũng như ý đồ muốn can thiệp bầu cử. Trong suốt buổi phỏng vấn, Tổng thống Putin liên tục nhấn mạnh chính Washington mới là phía từ chối các sáng kiến của Nga trong việc hợp tác giải quyết vấn đề an ninh mạng.

“Phía Mỹ từ chối hợp tác mà thay vào đó đưa 13 công dân Nga cho truyền thông”, Tổng thống Putin giải thích, “Có thể họ có chế độ hai quốc tịch hoặc thẻ xanh, có thể Mỹ đã mua chuộc họ làm việc đó. Làm thế nào mà các bạn biết được sự thật? Tôi cũng không biết”.

Tổng thống Putin còn tố cáo Mỹ “lúc nào” cũng can thiệp bầu cử Nga nhưng phía Nga thì không bao giờ làm điều đó. “Đầu tiên, chúng tôi có nguyên tắc không để cho các quốc gia khác can thiệp vào vấn đề trong nước và ngược lại chúng tôi không nhúng mũi vào chuyện các quốc gia đó. Thứ hai, chúng tôi không có công cụ”.

Cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình NBC News được thực hiện trong hai ngày, 1/3 và 2/3. Người dẫn chương trình Megyn Kelly cho biết Tổng thống Putin khẳng định Nga không có công cụ để can thiệp bầu cử Mỹ sau khi thông báo Nga đang phát triển vũ khí hạt nhân mới.

Trước đó, vào ngày 16/2, Công tố Đặc biệt Robert Mueller phụ trách điều tra Nga tấn công mạng trong bầu cử Mỹ 2016 đã công bố bản cáo trạng dài 37 trang mô tả một âm mưu nhằm phá hoại bầu cử Mỹ do một nhóm người sử dụng nhân thân giả trên mạng để truyền bá các thông điệp gây chia rẽ, đến Mỹ để thu thập tình báo. Theo đó, cáo trạng đã cáo buộc 13 công dân Nga và 3 công ty Nga vi phạm luật pháp liên bang Mỹ khi tìm cách can thiệp vào hệ thống chính trị Mỹ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.