Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus vào năm 2025

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moskva có thể triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik tại Belarus vào nửa cuối năm 2025. Đây là loại vũ khí, theo ông Putin, có thể biến mọi thứ ở trung tâm vụ nổ mà nó tạo ra thành cát bụi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Tối cao Nhà nước Liên minh Liên bang Nga-Belarus vào hôm 6/12, Tổng thống Putin cho biết việc triển khai các hệ thống vũ khí như Oreshnik tại Belarus là “hoàn toàn khả thi”.

Nguyên nhân là do Liên bang Nga và Belarus đã ký kết thỏa thuận về đảm bảo an ninh với việc sử dụng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có.

Theo ông Putin, việc triển khai các loại vũ khí đáng gờm như Oreshnik tại Belarus sẽ trở thành hiện thực vào nửa cuối năm 2025 sau khi Liên bang Nga gia tăng sản xuất hàng loạt hệ thống vũ khí này.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin cho biết thêm hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik cũng sẽ được đưa vào phục vụ trong lực lượng tên lửa chiến lược của Liên bang Nga.

Trước đó vào ngày 28/11, ông Putin đã tiết lộ khả năng của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik, loại vũ khí mà Moskva đã sử dụng để tấn công mục tiêu quân sự ở thành phố Dnipro của Ukraine vào hôm 21/11.

Thông tin này được truyền thông Liên bang Nga đưa tin dựa trên bài phát biểu hôm 28/11 của ông Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), tổ chức ở thủ đô Astana của Kazakhstan.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik có khả năng tấn công mục tiêu là những cơ sở kiên cố được gia cố và nằm sâu dưới lòng đất.

Theo ông Putin, việc triển khai hàng loạt loại tên lửa này trong một cuộc tấn công duy nhất sẽ tạo ra sức mạnh có thể so sánh với một cuộc tấn công hạt nhân.

Tổng thống Liên bang Nga nói: “Hãy để tôi nhắc lại một lần nữa cách tên lửa Oreshnik hoạt động, vì các bạn đã hỏi. Hàng chục đầu đạn tự dẫn, tấn công mục tiêu với tốc độ 10 Mach, tương đương khoảng 3 km/s. Nhiệt độ mà tên lửa tạo ra khi tấn công đạt đến 4.000 độ C. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhiệt độ trên bề mặt Mặt Trời là khoảng 5.500 – 6.000 độ C. Vì vậy, mọi thứ nằm trong trung tâm vụ nổ (mà tên lửa Oreshnik tạo ra) bị chia nhỏ thành các phân tử cơ bản, về cơ bản là biến thành cát bụi”.

Trong vòng chưa đầy một tuần, đây là lần thứ hai ông Putin nhấn mạnh rằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik có sức mạnh hủy diệt tương đương với vũ khí hạt nhân và có khả năng “hóa bụi” mọi thứ tại điểm bị nó tấn công.

Ông Putin cũng cho biết Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hiện đang lựa chọn các mục tiêu ở Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng các hệ thống tên lửa siêu vượt âm của Moskva không có đối thủ tương đương trên toàn cầu, khó có khả năng xuất hiện một hệ thống tương tự trong thời gian tới và năng lực sản xuất những hệ thống này của Liên bang Nga đang tăng trưởng ổn định.

Ngoài ra, ông Putin nhắc lại rằng Liên bang Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ bị coi là sự tham gia trực tiếp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuộc chiến.

Ông Putin cũng so sánh hệ thống tên lửa Iskander của Liên bang Nga với cả ba phiên bản của tên lửa chiến thuật Lục quân (ATACMS) tầm xa do Mỹ chế tạo, khẳng định rằng hệ thống của Liên bang Nga có tầm bắn xa hơn và các đặc điểm vượt trội hơn so với tên lửa mới của Mỹ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/TASS)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.