Tổng thống Putin: Mỹ 'chọc ngoáy' quan hệ Nga và láng giềng

Tổng thống Nga tuyên bố Mỹ đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới quan hệ giữa Nga với các nước láng giềng và cho rằng đôi khi đàm phán trực tiếp với Mỹ còn tốt hơn là với chính phủ các nước này.
Ngày 4/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mỹ đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới quan hệ giữa Nga với các nước láng giềng và cho rằng đôi khi đàm phán trực tiếp với Mỹ còn tốt hơn là với chính phủ các nước này.
Tổng thống Putin: Mỹ 'chọc ngoáy' quan hệ Nga và láng giềng ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: businessweek.com.

Tuy nhiên, trong thông điệp liên bang đọc trước quốc hội, ông Putin khẳng định Nga sẽ không lựa chọn con đường cô lập và sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và châu Âu, bất chấp cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo ông, Phương Tây đã lợi dụng cuộc khủng hoảng này và việc Crimea sáp nhập vào Nga như một cái cớ để áp đặt trừng phạt Nga. Ông nhận định nếu không có căng thẳng liên quan đến Crimea và Ukraine, thì Phương Tây cũng sẽ tìm lý do khác để kiềm chế sự lớn mạnh của Nga.Tuy nhiên, ông Putin cho rằng những biện pháp trừng phạt đã kích thích các doanh nghiệp Nga, đồng thời khẳng định Nga vẫn mở cửa đối với đầu tư nước ngoài.
TN
(Theo Reuters, AFP, Tân Hoa Xã)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.