Tổng thống Putin mời Saudi Arabia mua S-400 để bảo vệ các mỏ dầu

Tổng thống Vladimir Putin đã gợi ý rằng Saudi Arabia nên mua hệ thống phòng không của Nga để tự bảo vệ các cơ sở dầu mỏ trước các tấn công bằng máy bay không người lái.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Reuters 

Phát biểu trước các phóng viên tại Thổ Nhĩ Kỳ này 16/9, nhà lãnh đạo Nga nói: “Saudi Arabia cần có một quyết định thông minh tương tự như việc Iran mua hệ thống phòng không S-300 của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400. Những hệ thống này có thể bảo vệ các cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào”.

Sáng sớm ngày 14/9, tại mỏ dầu Khurais và cơ sở lọc dầu Abqaiq do doanh nghiệp dầu khí quốc doanh Saudi Aramco sở hữu đã xảy ra nhiều vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn trong nhiều tiếng đồng hồ và gây tổn thất lớn.

Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia cho biết hoạt động sản xuất dầu đã ngừng trệ do cuộc tấn công này. Hãng thông tấn Reuters (Anh) nhận định cuộc tấn công ngày 14/9 đã khiến giá dầu mỏ tăng mạnh và gây lo ngại có thể châm ngòi cho xung đột mới tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đánh tiếng cho rằng dường như Iran đứng đằng sau các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy dầu tại Saudi Arabia nhưng ông đồng thời nhấn mạnh không muốn xảy ra chiến tranh.

Iran đã vận hành hệ thống phòng không S-300 từ năm 2017. Trong khi đó, S-400 cũng được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 7. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 đã khiến Mỹ nổi giận và quyết định không chuyển giao tiêm kích F-35 cho Ankara.

Tổng thống Putin đã đến Ankara dự hội đàm 3 bên với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ba nhà lãnh đạo thống nhất rằng xung đột tại Yemen cần phải chấm dứt sớm.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.