Tổng thống Putin mời con các nhà ngoại giao bị Mỹ trục xuất dự tiệc năm mới

Tổng thống Nga Putin đã mời toàn bộ con của 35 nhà ngoại giao Nga vừa bị Mỹ trục xuất tới dự tiệc mừng Năm mới tại Điện Kremlin.
Tổng thống Putin mời con các nhà ngoại giao bị Mỹ trục xuất dự tiệc năm mới ảnh 1

Máy bay Nga tới bang Virginia (Mỹ) đón các nhà ngoại giao bị Mỹ trục xuất cùng gia đình. Ảnh: RTE

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Putin, lời mời đã được cơ trưởng chuyến bay đón gia đình các nhà ngoại giao trở về Nga thông báo ngay trên hành trình từ Washington - Moskva.

Đài Sputnik cho biết thêm chuyến bay đặc biệt này đã hạ cánh xuống thủ đô Moskva vào 2h08 phút theo giờ địa phương ngày 2/1/2017.

Trước đó, ngày 29/12/2016, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, đóng cửa hai cơ sở ngoại giao Nga và áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 6 cá nhân và 5 thực thể của Nga với cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016.

Một ngày sau đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của ông Obama được đưa ra nhằm làm suy yếu thêm quan hệ Nga - Mỹ, đồng thời khẳng định ông chưa quyết định trục xuất trả đũa các nhà ngoại giao Mỹ, và một quyết định như vậy sẽ phụ thuộc vào các động thái của chính quyền Tổng thống Trump sau khi nhậm chức.

Trong thông điệp trên Twitter nhân dịp năm mới, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã ca ngợi phản ứng của ông Putin là "một bước đi lớn".

Tờ "Huffington Post" (Mỹ) mới đây bình luận các biện pháp trừng phạt chống Nga chỉ là "trò hề trên sân khấu" và ông Obama muốn dư luận nhìn nhận mình như một chính trị gia cứng rắn và mạnh mẽ.

Tờ báo cũng lý giải một động cơ khác của các lệnh trừng phạt Nga là chính quyền sắp mãn nhiệm có thể đang cố gắng phức tạp hóa công việc của Tổng thống đắc cử Donald Trump. "Lệnh trừng phạt Nga được thiết kế để đánh lạc dư luận khỏi sự thất bại của Israel tại Liên hiệp quốc. Tuyên bố của Tổng thống Obama về lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã được đưa ra trong thời điểm cực kỳ thuận lợi về khía cạnh thông tin".

"Đó là biện pháp hoàn hảo để chuyển hướng sự chú ý của tất cả những lời chỉ trích đổ lên đầu ông Obama, sau cuộc bỏ phiếu chống lại Israel tại HĐBA LHQ. Đây là 'trò hề sân khấu được thiết kế đặc biệt cho các kênh truyền hình và công chúng, để họ có thể quên đi nhiều trường hợp yếu đuối và thiếu hành động của ông Obama'", tác giả bài viết nhận định.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.