Tổng thống Putin không dự thượng đỉnh BRICS giữa tranh cãi lệnh bắt giữ của ICC

Theo Văn phòng Tổng thống Nam Phi, lãnh đạo Nga sẽ không tới Johannesburg dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS trong bối cảnh xuất hiện những tranh cãi về khả năng bắt giữ ông Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)

putin-8322.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: AA/TTXVN

Theo đài RT, Văn phòng của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 19/7 thông báo rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của nguyên thủ các nước BRICS tại Johannesburg vào tháng tới. Quyết định được đưa ra bởi hai quốc gia, thông báo nói thêm.

Thay vào đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ đại diện cho Moskva tại sự kiện cấp cao này - nước chủ nhà Nam Phi thông báo.

“Trong thời gian tới, một tuyên bố toàn diện về các vấn đề quan trọng sẽ được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh và các vấn đề chính sách đối ngoại liên quan khác sẽ được đưa ra", tuyên bố cho biết.

Điện Kremlin hiện vẫn chưa xác nhận thông tin nói trên. Lần gần đây nhất là vào ngày 14/7, văn phòng của Tổng thống Putin cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào về kế hoạch của ông cho hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi.

Sự kiện sắp tới ở Nam Phi sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo BRICS trong vài năm qua. Các hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19 trước đây đã khiến các hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trở nên khả thi hơn đối với Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Kế hoạch tham dự hội nghị BRICS của ông Putin đặt ra một câu hỏi hóc búa đối với Nam Phi, vì quốc gia này là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Cơ quan này đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga với cáo buộc vai trò của ông trong vụ “bắt cóc” trẻ em Ukraine trong bối cảnh xung đột giữa Kiev và Moskva. Nga đã bác bỏ các cáo buộc là có động cơ chính trị và xuyên tạc việc Moskva sơ tán trẻ vị thành niên khỏi khu vực xung đột.

“Nga đã nói rõ rằng việc bắt giữ tổng thống đương nhiệm của họ sẽ là một lời tuyên chiến”, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa giải thích với Tòa án thành phố Gauteng của Nam Phi, nơi xem xét miễn trừ bắt giữ nhà lãnh đạo Nga. Theo hồ sơ được tòa án công bố ngày 18/7, ông Ramaphosa nói thêm rằng: “Sẽ không phù hợp với hiến pháp của chúng ta nếu mạo hiểm gây chiến với Nga.”

Tổng thống Ramaphosa cũng thông báo với tòa án trên rằng Nam Phi đã bắt đầu tham vấn với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) theo Điều 97 của Quy chế Rome, được khởi xướng trong trường hợp "có khả năng ngăn cản hoặc không thể thực hiện yêu cầu của ICC".

Việc giải trình của Tổng thống Nam Phi trước tòa đã được tiến hành vào tháng 5 và ông Ramaphosa nhấn mạnh vào tính bảo mật của thông tin này, nhưng vào ngày 18/7, Tòa án tối cao Gauteng đã ra phán quyết công bố nội dung nhạy cảm đó theo yêu cầu của đảng Liên minh Dân chủ đối lập.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/7 phủ nhận rằng Nga đã thực hiện bất kỳ mối đe dọa ngầm nào đối với Nam Phi.

“Mọi người trên thế giới này đều hiểu âm mưu chống lại người đứng đầu nhà nước Nga có ý nghĩa như thế nào. Không cần bất kỳ lời giải thích nào ở đây", ông Peskov nói với các nhà báo.

Nam Phi đã phê chuẩn Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế, cơ quan này đã ban hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga vào tháng 3 vừa qua vì cáo buộc đã trục xuất hàng loạt trẻ em Ukraine khỏi các vùng chiếm đóng. Mặc dù vậy, Tổng thống Ramaphosa đã từng công khai tuyên bố rằng ông mong đợi sự tham gia của Tổng thống Nga tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.