Tổng thống Putin hy vọng Ukraine phản hồi tích cực với đề xuất của Nga

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng sau hai vòng đàm phán tại Belarus, giới chức Ukraine sẽ phản hồi tích cực với các đề xuất của Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng an ninh Nga tại Moskva, ngày 3/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ các nữ nhân viên của các hãng hàng không, nhà lãnh đạo Nga đã thừa nhận quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là một "quyết định khó khăn". Ông giải thích rằng mục tiêu của hoạt động của Nga ở Ukraine là phi quân sự hóa và nước này có một địa vị trung lập.

Tổng thống Putiin nhấn mạnh việc trao cho Ukraine một quy chế trung lập là điều quan trọng để ngăn Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông bày tỏ hy vọng sau hai vòng đàm phán tại Belarus, giới chức Ukraine sẽ phản hồi tích cực với các đề xuất của Nga.

Về quyết định chuyển lực lượng răn đe Nga sang chế độ làm nhiệm vụ tác chiến đặc biệt, Tổng thống Putin cho biết quyết định được đưa ra ngay sau tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Liz Truss về khả năng xảy ra xung đột giữa Nga và NATO.

Về tình hình an ninh, trật tự trị an trong nước, Tổng thống Putin tuyên bố có những âm mưu đen tối đang được thực hiện nhằm kích động xã hội nước Nga. Tuy nhiên, ông cho biết không có kế hoạch ban bố tình trạng thiết quân luật tại Nga. Ông cũng đồng thời khẳng định Nga đảm bảo tự cung cấp đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm cơ bản. Ông nhấn mạnh: "Thực tế là chúng ta hoàn toàn tự túc được tất cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Chúng ta đã hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của đất nước".

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.